Bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung Quốc vẫn rất chậm chạp trong chấp nhận hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia y tế quốc tế.

Trung Quốc ngần ngại hợp tác quốc tế chống dịch Covid-19

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 14/02/2020, 12:42

Bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung Quốc vẫn rất chậm chạp trong chấp nhận hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia y tế quốc tế.

Số ca nhiễm bệnh ở trong lẫn ngoài Trung Quốc đều không ngừng tăng. Trường hợp tử vong cũng sắp chạm mốc 1.500.

Ba tuần trước, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus được Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết rằng một đội ngũ quốc tế có thể giúp tìm hiểu nguồn gốc và khả năng lây lan của chủng coronavirus mới.

“Nhóm tiền trạm” gồm 3 chuyên gia - trong đó có 2 bác sĩ Bruce Aylward cùng Maria van Kerkhove là quan chức WHO - vừa đến Bắc Kinh hôm 10.2. Tổng giám đốc Ghebreyesus cho biết nhóm này đang nỗ lực thực hiện công tác chuẩn bị cho đội ngũ lớn hơn (khoảng 10 - 15 chuyên gia), nhưng ông không nói rõ những thành viên còn lại lúc nào sang Trung Quốc.

Theo một nhà ngọai giao phương Tây: “Nhanh chóng triển khai đội ngũ chuyên gia y tế thì vẫn tốt hơn. Động thái trì hoãn thật đáng lo ngại”.

Ngày 12.2, Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (USCDC) thông báo đến nay vẫn chưa được mời cử người sang Trung Quốc hỗ trợ WHO.

Giáo sư luật y tế Lawrence Gostin thuộc đại học Georgetown đánh giá: “Không chỉ Trung Quốc chậm chạp mời đối tác quốc tế cùng chống dịch, chúng ta còn chỉ mới có nhóm tiền trạm đến Bắc Kinh chứ không phải tâm điểm Hồ Bắc”. Ông nghi ngờ khả năng Trung Quốc gạt bỏ bất đồng chính trị và thương mại để đồng ý lời đề nghị hỗ trợ từ USCDC - một điều đáng tiếc vì Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ sở hữu nhiều nhân sự dày dạn kinh nghiệm.

Ngoài ra, giáo sư Gostin cũng không tin Trung Quốc để đội ngũ WHO độc lập xác minh những thông tin về Covid-19 hay nhận được sự hợp tác đầy đủ.

Chủ tịch Tập đầu tuần qua tuyên bố công tác phòng chống dịch do nước này thực hiện đạt kết quả tích cực. Phía WHO đảm bảo Trung Quốc luôn công khai và hợp tác.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
Cuộc chiến xin tài trợ nghiên cứu khoa học khốc liệt ở Trung Quốc: 2 học giả hàng đầu bị trừng phạt
Ji Jie và Yang Lijun - hai nhà khoa học Trung Quốc nổi tiếng đã bị phơi bày hành vi cố gắng tác động đến các quyết định về tài trợ nghiên cứu do chính phủ tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc ngần ngại hợp tác quốc tế chống dịch Covid-19