Đó là một trong những khẩu hiệu tuyên truyền gây sốc và nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc không đeo khẩu trang khi dịch viêm phổi cấp Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc khiến 59.805 người mắc bệnh viêm phổi cấp, 1.367 người chết.

Trung Quốc: ‘Ra đường không đeo khẩu trang không phải là người’

Phạm Hồng Quân | 13/02/2020, 15:04

Đó là một trong những khẩu hiệu tuyên truyền gây sốc và nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc không đeo khẩu trang khi dịch viêm phổi cấp Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc khiến 59.805 người mắc bệnh viêm phổi cấp, 1.367 người chết.

Xem thêm:Mặc đồ lót cùng màu và những pha gạ tình bạn trai kinh điển của phụ nữ

Nghĩ xấu bạn gái đòi chuyển 500 ngàn dịp Valentine, xấu hổ khi nhận áo 600 ngàn?!

Bố mẹ ruồng bỏ khi cố tình có thai để cưới, cô gái bị phòng khám vẽ bệnh lừa hết tiền

Bị cắm sừng lần hai, chàng trai lấy Facebook của bạn gái lăng nhăng đăng clip bốc phốt

Yêu 2 năm không quan hệ, cô gái có thai gần ngày cưới vẫn xin bạn trai danh phận

Tính đến 15 giờ chiều 13.2 (giờ Việt Nam), tại Trung Quốc đã có 59.810 người dương tính với nCoV và 1.367 người chết.

Cơ quan y tế ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết trong ngày 12.2có thêm 14.840 trường hợp mới dương tính với nCoV, gấp gần 10 lần con số báo cáo một ngày trước đó. Số ca tử vong mới vì nCoVtrong ngày 12.2 là 242, nhiều hơn gấp đôi một ngày trước.

Dù nCoV nguy hiểm và đe dọa tính mạng bất cứ ai, nhưng có không ít người ở Trung Quốc vẫn không đeo khẩu trang khi ra đường, gây bức xúcvì tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp.

Thế nên, một số người Trung Quốc phải treo băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền có sức nặng nhắm đến đối tượng này. “Ra đường không đeo khẩu trang không phải là người” là mộttrong số đó.

Bên cạnh đó còn có những khẩu hiệu vừa hài hước vừa mang mang ý nghĩachâm biếmthâm sâu.

Người không đeo khẩu trang khi ra đường ở Trung Quốc bị ví với súc vật.
Càng giấu bệnh viêm phổi cấp, càng dễchết sớm.
Nhất là ăn dơi và rắn vào thời điểm này ở Trung Quốc.
Một người nhiễm nCoV, dễ lây cho cả nhà.
Cái nào đỡ tốn kém hơn?
Tiếc vài ngàn mua khẩu trang, có thể vứt vài trăm triệu để chữa bệnh viêm phổi cấp.
Sáng mắt chưa?
Ở nhà vào thời điểm này vừa tiết kiệm tiền mua khẩu trang, vừa đỡ tốn tiền chữa bệnh nếu chẳng may nhiễm nCoV.
Chạy lung tung mà lây nCoV thì năm sau có thể nằm dưới mồ.
Bỏ qua Valentine, năm sau chúng mình gặp mặt.
Được chính phủ khuyến khích tăng tỷ lệ sinh nhưng các gia đình Trung Quốc không muốn có thêm con thứ hai vì gánh nặng về mặt kinh tế. Đó là lý do Phòng kế hoạch hóa và gia đình TP Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khuyến khích các cặp vợ chồng trong thời gian ở nhà tránh nCoV kiếm thêm đứa con thứ hai.

Học online ở nhà do dịch nCoV, sinh viên múa quạt, quẩy tưng khiến cô giáo bật cười. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Xem phim người lớn, nữ sinh viên bị bạn trai sỉ vả và nói 'không con gái nào như em'

Clip nhóm dàn cảnh gây tai nạn, dùng dao và bình xịt hơi cay cướp tài sản ở TP.HCM

Cụ bà lộ clip ngủ với trai trẻ trong khách sạn

Bị dừng ô tô, tài xế lừa CSGT Hải Dương, vượt chốt rồi khoe clip trên Facebook

Chủ trang trại bị cách ly vì nghi nhiễm nCoV, 30 ngàn con vịt chết đói

Clip gã đàn ông chà nước bọt lên nút bấm thang máy nghi phát tán nCoV

Thực hư tin 3 người phụ nữ trốn khỏi nơi cách ly nCoV ở Lạng Sơn?

Status lay động dân mạng về chuyến bay đưa 29 người Việt từ Vũ Hán về nước

Clip diệt nCoV bằng bình ga lớn với đèn khò chỉ có ở Việt Nam

Nhân Hoàng (ảnh: WeiboVN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc: ‘Ra đường không đeo khẩu trang không phải là người’