Chính quyền Washington ngày 13.12 thông báo Trung Quốc sẽ mua thêm 32 tỉ USD nông sản Mỹ trong 2 năm tới như một phần trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Trung Quốc sẽ mua nông sản gì của Mỹ?

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 15/12/2019, 16:12

Chính quyền Washington ngày 13.12 thông báo Trung Quốc sẽ mua thêm 32 tỉ USD nông sản Mỹ trong 2 năm tới như một phần trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Phía giới chức Bắc Kinh không đưa ra cam kết chắc chắc về số lượng nông sản sắp mua, nhưng cho biết có thể tăng nhập khẩu lúa mỳ, gạo và ngô - những hàng hóa họ rất ít mua trước đây. Đáng chú ý là mặt hàng chủ lực đậu tương lại không được nhắc đến.

Trước lúc thương chiến nổ ra thì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiêu thụ đến 60% lượng đậu tương Mỹ xuất đi nước ngoài. Trong năm tài khóa hiện tại, Trung Quốc tính đến nay chỉ mới mua 10 triệu tấn đậu tương với tổng giá trị 3,5 tỉUSD.

Vào đầu tháng 12, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo miễn trừ thuế nhập khẩu cho vài lô đậu tương cùng thịt lợn từ Mỹ theo yêu cầu của một số doanh nghiệp. Cơ quan này không công bố số lượng hàng.

Cao lương

Mặt hàng đáng chú ý khác là cao lương (chủ yếu dùng để sản xuất rượu trắng và thực phẩm cho ngành chăn nuôi gia súc). Trung Quốc bắt đầu nhập cao lương Mỹ từ năm 2008, kim ngạch nhập khẩu năm 2015 từng lên đến hơn 2 tỉUSD trước khi giảm hơn một nửa vào năm 2016. Năm nay họ chỉ vừa mua hơn 117 triệu USD cao lương.

Thịt heo

Trung Quốc phải tăng nhập thịt heo vì nguồn cung trong nước giảm sút sau đợt dịch tả châu Phi. Trong 10 tháng của năm 2019 xuất khẩu thịt heo từ Mỹ sang quốc gia châu Á (tính cả Hồng Kông) tăng 34% đạt 974,8 triệu USD. Hai năm trước kim ngạch xuất khẩu từng chạm mốc 1,1, tỉUSD.

Thịt heo Mỹ có thể giúp Trung Quốc giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu thịt hiện tại - Ảnh: Chinadaily

Thịt bò

Trung Quốc chính thức khôi phục hoạt động nhập thịt bò Mỹ từ năm 2017 nhưng vẫn duy trì hạn chế về vận chuyển. Xuất khẩu thịt bò từ Mỹ sang nước này trong 10 tháng của năm 2019 đạt 657,9 triệu USD - giảm 20% với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch từng đạt 1 tỉUSD vào năm 2018.

Ngô

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là nhà nhập khẩu ngô hàng đầu của Mỹ giai đoạn 2011-2013. Năm 2017, họ mua đến hơn 142 triệu USD ngô, năm nay chỉ mới mua gần 53 triệu USD.

Gạo

Là quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới, tuy nhiên Trung Quốc vẫn nhập khẩu một ít gạo Mỹ với mốc kim ngạch kỷ lục là hơn 5 triệu USD năm 2010. Kim ngạch năm nay rất thấp: 147.000 USD.

Trung Quốc nhập rất ít gạo Mỹ - Ảnh: Medi Telegraph

Gia cầm

Trung Quốc tháng trước vừa dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm Mỹ ban hành năm 2015. Thị trường này tiêu thụ đến 500 triệu USD sản phẩm gia cầm Mỹ vào năm 2013.

Lúa mì

Trung Quốc là nhà sản xuất lúa mìlớn thứ hai thế giới nhưng vài năm gần đây vẫn tích cực mua lúa mìđỏ từ Mỹ hàm lượng protein cao để pha trộn.

Trang thiết bị

Giới phân tích nhận định trang thiết bị nông nghiệp cũng nằm trong danh sách hàng hóa mà Trung Quốc chấp nhận mua. Xuất khẩu máy móc nông nghiệp Mỹ năm nay (tính đến tháng 10) đạt hơn 200 triệu USD, quốc gia châu Á năm 2015 từng nhập số máy móc tổng giá trị 430 triệu USD.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Người Nhật đau đầu đối phó với nạn cát vàng đến từ Trung Quốc
Cát vàng là bụi có nguồn gốc từ các sa mạc nội địa của Trung Quốc và Mông Cổ, được gió thổi đến quần đảo Nhật Bản, thường là từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
2 phút trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc sẽ mua nông sản gì của Mỹ?