Hãng Reuters tiết lộ Trung Quốc từ tháng 7 đã triển khai chương trình sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa COVID-19 với hy vọng tăng cường khả năng miễn dịch cho một số nhóm nguy cơ cao như lực lượng kiểm soát biên giới, nhân viên y tế, lao động ngành hàng không.

'Trung Quốc tiêm vắc xin COVID-19 cho lực lượng biên phòng, lao động ngành hàng không'

04/09/2020, 08:04

Hãng Reuters tiết lộ Trung Quốc từ tháng 7 đã triển khai chương trình sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa COVID-19 với hy vọng tăng cường khả năng miễn dịch cho một số nhóm nguy cơ cao như lực lượng kiểm soát biên giới, nhân viên y tế, lao động ngành hàng không.

Chưa có vắc xin COVID-19 do đơn vị Trung Quốc phát triển hoàn thành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng - Ảnh: Reuters

Người làm việc ở sân bay hoặc cho hãng hàng không, Tập đoàn Nhiên liệu hàng không quốc gia Trung Quốc, công ty TravelSky (chuyên cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng không) sẽ được cung cấp vắc xin trên cơ sở tự nguyện. Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc yêu cầu những đơn vị thuộc diện này lập danh sách nhân viên sẵn sàng tiêm vắc xin.

Theo thông báo của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, việc chủng ngừa nhằm mục đích ứng phó đợt dịch bệnh thứ hai có thể bùng phát vào thu đông cũng như ngăn ca nhiễm nhập cảnh từ nước ngoài khi hàng loạt quốc gia phương Tây mở cửa trở lại bất chấp COVID-19 còn hoành hành.

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc không phản hồi yêu cầu xác thực thông tin của Reuters, nhưng vài nhân viên hãng Air China, China Southern Airlines, Juneyao Airlines cho biết họ đều nhận được thông báo.

Trung Quốc hiện có 5 vắc xin COVID-19 ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng, ít nhất hai loại được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong nước.

Nước này trước đó từng tuyên bố thử nghiệm vắc xin trên quân nhân và lao động làm việc cho doanh nghiệp nhà nước. Hôm 20.8, Papua New Guinea không cho 48 lao động thuộc Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC) nhập cảnh sau khi nhận thông báo kết quả xét nghiệm của họ có thể dương tính với COVID-19... vì tiêm vắc xin?!

Nỗ lực chế tạo vắc xin COVID-19 đang được thực hiện với tốc độ nhanh chưa từng có, làm dấy lên lo ngại về tính an toàn của sản phẩm.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)

Bài liên quan
Người Nhật đau đầu đối phó với nạn cát vàng đến từ Trung Quốc
Cát vàng là bụi có nguồn gốc từ các sa mạc nội địa của Trung Quốc và Mông Cổ, được gió thổi đến quần đảo Nhật Bản, thường là từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
14 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Trung Quốc tiêm vắc xin COVID-19 cho lực lượng biên phòng, lao động ngành hàng không'