Mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chiếm kim ngạch lớn nhất khi sang thị trường Trung Quốc tháng đầu năm 2018 là điện thoại và linh kiện, tăng 19 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Anh Thư | 23/02/2018, 10:10

Mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chiếm kim ngạch lớn nhất khi sang thị trường Trung Quốc tháng đầu năm 2018 là điện thoại và linh kiện, tăng 19 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tờ Thanh Niên dẫn số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của Việt Namsang Trung Quốc thu về gần 3,708 tỉ USD, tăng hơn 100% so tháng 1.2017 (kim ngạch xuất khẩu Việt Namsang Trung Quốc tháng 1.2017 đạt 1,796 tỉ USD).

Xét về mặt hàng xuất khẩu thì chiếm kim ngạch lớn nhất sang thị trường Trung Quốc là mặt hàng điện thoại và linh kiện với tổng trị giá kim ngạch gần 895 triệu USD, tăng 19 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện thị trường Trung Quốc chiếm đến 77% thị phần về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng của cả nước.

Trong khi đó nhiều năm qua, Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, như chỉ riêng trong tháng 1.2017, Việt Namxuất khẩu sang Mỹ đạt 3,008 tỉ USD và tháng 1.2018 là 3,632 tỉ USD, Thanh Niên cho biết.

Còn nếu tính riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất (từ 14 - 20.2), thông tin từ Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biếttổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 893 triệu USD, tăng đến 47% so với dịp nghỉ Tết Đinh Dậu 2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 289 triệu USD, tăng gần 50% và kim ngạch nhập khẩu là 604 triệu USD, tăng 45,7%.

Tỉ trọng xuất khẩu theo nhóm hàng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Biểu đồ: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử và linh kiện (bao gồm 2 nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện) với kim ngạch đạt 243 triệu USD, chiếm tới 84% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong thời gian Tết Mậu Tuất 2018.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Nhóm hàng máy vi tính, điện thoại và linh kiện đạt 354 triệu USD; xăng dầu các loại đạt 74 triệu USD; nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 56 triệu USD…

A.Thư tổng hợp
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam