Ông Huynh bị kỷ luật vì không có bằng cấp 2, nhưng ông đã tìm cách hợp thức hóa hồ sơ để học cao hơn nhưng bị phát hiện. Điều đáng nói, ông là Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy không có bằng cấp 2

Duy Khang | 14/05/2018, 15:20

Ông Huynh bị kỷ luật vì không có bằng cấp 2, nhưng ông đã tìm cách hợp thức hóa hồ sơ để học cao hơn nhưng bị phát hiện. Điều đáng nói, ông là Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Chiều 14.5, ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng (Kiên Giang), cho biết cuối tuần trước Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Võ Hoàng Huynh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Giồng Riềng.

Theo ông Phong, ông Huynh bị kỷ luật vì có đơn tố cáo và sau đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang vào cuộc. Kết quả xác minh cho thấy ông Huynh không có bằng tốt nghiệp THCS nhưng hợp thức hóa hồ sơ để học THPT chứ không phải sử dụng bằng cấp giả.

“Sau khi có quyết định kỷ luật đảng ông Huynh, chúng tôi đã làm hồ sơ đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang xem xét cho đồng chí này thôi giữ các chức vụ”, ông Phong nói.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy không có bằng cấp 2