Công an hai tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh bước đầu đã tạm giữ được 2 người nước ngoài để làm rõ nghi án lừa vàng giả lấy hàng tỉ đồng. Hai người còn lại trong số họ có thể đã mang theo 10 tỉ đồng theo đường cửa khẩu Mộc Bài để qua Campuchia. 

Truy bắt nhóm người nghi bán vàng giả lấy cả chục tỉ đồng

Một Thế Giới | 04/12/2015, 19:39

Công an hai tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh bước đầu đã tạm giữ được 2 người nước ngoài để làm rõ nghi án lừa vàng giả lấy hàng tỉ đồng. Hai người còn lại trong số họ có thể đã mang theo 10 tỉ đồng theo đường cửa khẩu Mộc Bài để qua Campuchia. 

Truy bat nhom nguoi nghi ban vang gia lay ca chuc ti dong-hinh-anh-1
 Tiệm vàng Ngọc Phát
Ngày 4.12, Công an tỉnh Tây Ninh đã làm thủ tục bàn giao 2 người nước ngoài, được xem là liên quan đến nghi án lừa đảo chủ tiệm vàng Ngọc Phát tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai).
Hai người nước ngoài đã bị tạm giữ nằm trong nhóm 4 người tham gia bán vàng cám được cho là giả để lấy 10 tỉ đồng của ông N.N.S, chủ tiệm vàng Ngọc Phát. Theo điều tra ban đầu, kết hợp với hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của tiệm vàng thì vào khoảng 9 giờ 30 ngày 2.12, có 3 người nước ngoài (nói tiếng Trung Quốc) và 1 người phiên dịch đến gặp ông S. chủ tiệm vàng Ngọc Phát để bán vàng cát. Số lượng giao dịch là 58kg vàng cát với giá 10 tỉ đồng. Sau khi phân chia số vàng đựng vào 25 gói, chủ tiệm đem 1 gói đi phân kim thì xác định là vàng thật nên thanh toán đủ tiền. Đến 21 giờ cùng ngày, ông S. mang 1 gói khác đi phân kim thì phát hiện vàng giả.
Đối với nhóm người nước ngoài, sau khi nhận tiền họ đã thuê xe ô tô đi về phía tỉnh Tây Ninh. Trên đường đi, nhóm người này liên tục thuê nhiều xe khác nhau để thay đổi. Sau khi nhận được thông báo của Công an Đồng Nai, Công an Tây Ninh đã rà soát và tạm giữ 2 người nước ngoài. Hai người còn lại đã vượt biên giới sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Hai người bị tạm giữ khai nhận số tiền 10 tỉ đồng đã được 2 người ở bên Campuchia cất giữ. Vụ việc đang tiếp tục điều tra.
Giang Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truy bắt nhóm người nghi bán vàng giả lấy cả chục tỉ đồng