Sau gần 2 tháng tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ thu phí trở lại từ 6 giờ ngày mai (22.9).

Từ 6 giờ sáng mai (22.9), cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thu phí trở lại

Tuyết Nhung | 21/09/2021, 19:41

Sau gần 2 tháng tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ thu phí trở lại từ 6 giờ ngày mai (22.9).

Sau gần 2 tháng tạm dừng, đại diện Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, từ 6 giờ ngày mai (22.9), tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chính thức thu phí trở lại.

cao-toc-phap-van-ninh-binh-e1591351554938.jpg
Từ 6 giờ sáng mai (22.9), cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thu phí trở lại - Ảnh: Internet

Trước đó, từ ngày 24.7 đến 20.9, TP.Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuyến cao tốc này đã tạm dừng thu phí theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Từ 6 giờ ngày 21.9, Hà Nội đã điều chỉnh các biện pháp phòng, chống địch COVID-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đảm bảo các điều kiện thu phí trở lại từ 6 giờ ngày 22.9, theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Dự án BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ dài 29 km, tổng mức đầu tư 6.731 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là nâng cấp tuyến cao tốc đã có trước đó, với tổng mức đầu tư 1.973 tỉ đồng. Giai đoạn 2 mở rộng tuyến đường từ 4 lên 6 làn xe với tổng mức đầu tư 4.757 tỉ đồng (hoàn thành năm 2018).

Hiện, dự án BOT này đang có doanh thu tốt nhất cả nước và tăng trưởng đều hàng năm, kể cả năm 2020 dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước đó, Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã có văn bản báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ quy mô 6 làn hiện nay lên 8 - 10 làn xe theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng (bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng).

Bài liên quan
Nghi vấn thiếu minh bạch tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: Bộ GTVT nói gì?
Lãnh đạo Bộ GTVT và Tổng cục Đưởng bộ Việt Nam đều cho rằng đó là chuyện nội bộ của các nhà đầu tư liên danh, nếu không giải quyết được thì có thể kiện nhau ra tòa. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thanh tra, kiểm tra tại dự án…

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
một giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ 6 giờ sáng mai (22.9), cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thu phí trở lại