Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có cuộc tập trận đầy khó khăn trước Viettel. Dù tung ra hầu hết những gương mặt nổi bật nhất của tuyển U.22 VN nhưng thầy trò Nguyễn Hữu Thắng suýt thua đội hạng Nhất.

Tuấn Anh, Công Phượng bất lực nhìn đội bóng hạng nhất Viettel cầm hoà

Nguyên Huy | 09/05/2017, 21:01

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có cuộc tập trận đầy khó khăn trước Viettel. Dù tung ra hầu hết những gương mặt nổi bật nhất của tuyển U.22 VN nhưng thầy trò Nguyễn Hữu Thắng suýt thua đội hạng Nhất.

Tuy nhiên, vì đây là trận giao hữu được xem như buổi tập đối kháng của các cầu thủ trước khi chính thức vào trận giao hữu với tuyển U.20 Argentina vào ngày 14.5 tới nên các cầu thủ U.22 VN cũng không tranh bóng quá sức nhằm hạn chế chấn thương. Chính vì thế, các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thậm chí thi thoảng để cho đội bóng đang chơi hạng Nhất Viettel lấn lướt.

HLV Hữu Thắng dẫn đoàn quân của mình ra sân
Các cầu thủ vào sân rất thoải mái
Dù là đấu giao hữu nhưng Công Phượng chơi rất tích cực
Các cầu thủ tranh cướp bóng cũng rất quyết liệt nhưng hạn chế tối ta va chạm có thể gây chấn thương
Công Phượng đi bóng qua 1 cầu thủ Viettel
Viên ngọc thô Châu Ngọc Quang
Tuấn Anh trở lại sau thời gian dài dưỡng thương
Một pha không chiến của U.22 Việt Nam
Văn Toàn cũng không có bàn thắng nào
Gối phải của Tuấn Anh vẫn còn băng trắng
Lần đầu tiên anh được ra sân sau khi bị chấn thương
Những cầu thủ nào không ra sân thì phải tập thể lực bên ngoài
Sau trận giao hữu này, tuyển U.22 VN sẽ có trận giao hữu với tuyển U.20 Argetina vào ngày 14.5 tới tại sân Mỹ Đình, Hà Nội
Tuấn Tú
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuấn Anh, Công Phượng bất lực nhìn đội bóng hạng nhất Viettel cầm hoà