Lần đầu tiên trong lịch sử của giải Cống hiến, lễ bầu chọn và trao giải đã diễn ra trong cùng một buổi với sự tham dự của hơn 100 nhà báo cả 2 miền Nam -Bắc.

Tùng Dương đoạt 3 giải Cống hiến, 'Hoa nở không màu' là ca khúc của năm

Dạ Thảo | 07/01/2021, 14:10

Lần đầu tiên trong lịch sử của giải Cống hiến, lễ bầu chọn và trao giải đã diễn ra trong cùng một buổi với sự tham dự của hơn 100 nhà báo cả 2 miền Nam -Bắc.

Có mặt ngay trong buổi lễ bình chọn và trao giải sáng 7.1, ca sĩ Tùng Dương là cái tên được xướng lên nhiều nhất tại giải Cống hiến năm nay. Ca sĩ Tùng Dương đã được bình chọn cho 3 giải thưởng là Chương trình của năm, Album của năm Ca sĩ của năm. Tính tổng cộng qua các mùa giải Cống hiến, Tùng Dương có tới 13 lần nhận giải.

a97i2471.jpg
Tùng Dương giành "cú ăn ba" khi nhận được đa số phiếu của các nhà báo

Phát biểu tại lễ trao giải năm nay, Tùng Dương nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn ra vô cùng phức tạp trên thế giới, anh thấy mình may mắn khi vẫn được cùng những người bạn, người em thực hiện album Human, một album đầy ý về "con người". Theo Tùng Dương việc có nhiều gương mặt mới trong đề cử của giải Cống hiến là một tín hiệu vui cho nền âm nhạc Việt Nam trong đó có những ca sĩ mới đã có nhiều sáng tạo mới mẻ.

Hạng mục Bài hát của năm gọi tên ca khúc Hoa nở không màu (sáng tác Nguyễn Minh Cường, thể hiện: Hoài Lâm). Lên sân khấu nhận giải, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cảm ơn báo chí đã ưu ái cho ca khúc Hoa nở không màu, đồng thời cảm ơn ca sĩ Hoài Lâm đã thể hiện xuất sắc ca khúc của mình.

Ở hạng mục Nhạc sĩ của năm cũng đã gọi tên nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Điểm mạnh trong sáng tác của Nguyễn Minh Cường là giai điệu giàu cảm xúc, “bắt tai”.

cuong.jpg
Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường được BTC bầu chọn cho ca khúc của năm với "Hoa nở không màu"

Lễ bầu chọn và trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 16 - 2021 là sự kiện "3 trong 1", bao gồm cuộc bỏ phiếu bầu chọn của khoảng 100 nhà báo trên toàn quốc, nhằm tìm ra các chủ nhân xuất sắc nhất trên 9 hạng mục đề cử của giải. Tiếp theo đó là màn kiểm phiếu tại chỗ. Người chiến thắng sẽ được xướng tên và trao giải ngay sau đó.
Cũng chính vì vậy mà năm nay cũng là năm mà các nghệ sĩ đề cử lần đầu tiên có mặt trong buổi bầu chọn của giải thưởng.

KẾT QUẢ GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 16-2021

- Nhà sản xuất của năm: Hoàng Touliver (Giám đốc âm nhạc chuỗi chương trình Rap Việt của Vie Channel - HTV2)

- Music video của năm: Đi về nhà (ĐD: Hoàng Thành Đồng; Sáng tác: Hứa Kim Tuyền, Xuân Ty, Đen; Thể hiện: Đen, JustaTee)

- Bài hát của năm: Hoa nở không màu (Sáng tác: Nguyễn Minh Cường; Thể hiện: Hoài Lâ)

- Nghệ sĩ mới của năm: Dế Choắt (tên thật là Châu Hải Minh, quán quân Rap Việt)

- Album của năm:Human (Tùng Dương)

- Chương trình của năm: Con người (Tùng Dương)

- Chuỗi chương trình của năm: Rap Việt (Vie Channel - HTV2)

- Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Minh Cường (sáng tác 1 album CD, 2 album online, nhiều bài được các ca sĩ làm MV)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tùng Dương đoạt 3 giải Cống hiến, 'Hoa nở không màu' là ca khúc của năm