Sau khi BTC các giải bóng đá đều thông báo tạm hoãn vì sợ dịch cornavirus, nhiều người lo ngại việc dời lịch thi đấu này sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam sắp tới.

Tuyển Việt Nam có 10 ngày chuẩn bị đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup

05/02/2020, 15:40

Sau khi BTC các giải bóng đá đều thông báo tạm hoãn vì sợ dịch cornavirus, nhiều người lo ngại việc dời lịch thi đấu này sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam sắp tới.

Những trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam trong năm 2020 là tại vòng loại 2 World Cup 2022, AFF Cup... trong đó các trận đấu lượt về tại vòng loại Word Cup là được quan tâm nhất. Hiện tại, sau 5 lượt đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng đầu bảng G với 11 điểm. Với tham vọng sẽ cố gắng có mặt ở vòng loại 3, tuyển Việt Nam còn đá 3 trận nữa.

Trận đấu lượt về của tuyển Việt Nam là gặp Malaysia vào ngày 31.3 tới (lượt đi Việt Nam thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình). Trận đấu này cũng rất quan trọng bởi Malaysia đang đứng sau lưng Việt Nam với 9 điểm. Vì thế, HLV Park Hang-seo đã phải chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đối đầu này.

Mặc dù các giải bóng đá trong nước tạm hoãn và nhiều người lo ngại việc lùi lịch thi đấu sẽ làm cho quá trình chuẩn bị của đội tuyển bị thu ngắn lại. Thế nhưng, theo ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam cho biết, việc lùi lịch thi đấu không ảnh hưởng đến lịch trình của HLV Park và các học trò. Theo đó, tuyển Việt Nam vẫn hội quân vào ngày 21.3 và sẽ có 10 ngày chuẩn bị cho rận đấu với Malaysia.

Trong 10 ngày chuẩn bị, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu chất lượng với tuyển Iraq vào ngày 26.3. Địa điểm cho trận đấu này chưa được quyết định nhưng rất có thể diễn ra ở sân Thống Nhất, TP.HCM hoặc Gò Đậu, Bình Dương bởi thời tiết ở phía nam khá tương đồng với Malaysia.

Theo kế hoạch, HLV Park sẽ trở về Việt Nam vào ngày 7.3 tới và sẽ làm việc với VFF cụ thể về lịch trình cũng như quyết định địa điểm thi đấu trận giao hữu với Iraq. Bởi sau trận giao hữu này, HLV Park sẽ chốt danh sách và bay sang Malaysia vào ngày hôm sau để bước vào trận cầu với chủ nhà.

Nguyên Đăng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển Việt Nam có 10 ngày chuẩn bị đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup