Dù chưa bốc thăm chia bảng nhưng FIFA đã nhanh chóng tiến hành phân nhóm hạt giống cũng như xác định lịch thi đấu cho các đội thuộc nhóm tương ứng kể trên đối với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam phải đá sân khách ngay trận mở màn vòng loại World Cup 2022

nguyen huy | 14/07/2019, 17:00

Dù chưa bốc thăm chia bảng nhưng FIFA đã nhanh chóng tiến hành phân nhóm hạt giống cũng như xác định lịch thi đấu cho các đội thuộc nhóm tương ứng kể trên đối với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vào ngày 17.7 tới, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia Vòng loại World Cup 2020,theo dự tính, mỗi bảng đấu sẽ có 5 đội.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn - sân khách - sân nhà và giải đấu sẽ được khởi tranh từ ngày 5.9.2019 đến ngày 9.6.2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, với sau thành công ở King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 5.2 điểm, để có tổng cộng 1.232 điểm.

Theo cách tính và xếp hạng của cơ quantổ chức bóng đá toàn cầu thìtuyển Việt Nam đã vươn lên hạng 96 thế giới và 15 châu Á. Có thể nói, đây làbước tiến vượt bậc đầy quan trọng của thầy trò Park Hang-seo trên bảng xếp hạng FIFA.

Điều này có Việt Nam sẽ được nằm trong nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Và dù chưa tiến hành bốc thăm chia bảng nhưng FIFA đã nhanh chóng xác định việc phân nhóm hạt giống cũng như lịch thi đấu cho các đội thuộc nhóm tương ứng kể trên đối với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vì thế, với việc nằm ở nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân khách trong trận ra quân.Cụ thể ở trận đầu tiên vào ngày 5.9, quân đoàn của ông thầy người Hàn Quốc sẽ làm khách trên sân của đội thuộc nhóm 3.

Theo đó,nhóm hạt giống số 3 cũng có sự góp mặt của những đối thủ khá mạnh như: Palestine, Ấn Độ, Thái Lan, Bahrain, Tajikistan, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa và CHDCND Triều Tiên.

Sau lượt trận đầu tiên, đội bóng Sao vàng sẽ bước vào lượt trận thứ hai vào ngày 10.10 khi được chơi trên sân nhà gặp đội thuộc nhóm hạt giống số 4.

Ngay sau đó, ngày 15.10, tuyển Việt Namsẽ phải hành quân đến sân của đội thuộc nhóm hạt giống 5 gồn các quốc gia như Indonesia, Singapore Nepal, Campuchia...

Theo quy định từ FIFA, 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng sơ loại thứ ba World Cup 2022, đồng thời đoạt vé chính thức dự VCK Asian Cup 2023 do Trung Quốc đăng cai.

Nếu góp mặt ở vòng sơ loại thứ 3 của VN sẽ là 2 lượt trận trên sân nhà vào tháng 11. Đó là hai trậntiếp đối thủ thuộc nhóm hạt giống số 1 vào ngày 14.11 trên sân nhà, tuyển VN sẽ tiếp tục đón đội thuộc nhóm hạt giống số 3 vào ngày 19.11.

Sang năm 2020,tuyển Việt Nam sẽ bước vào 3 trận đấu cuối quyết định trong năm 2020 vào các ngày 31.3 (sân khách - gặp đội hạt giống số 4), 4.6 (sân nhà - gặp đội hạt giống số 5) và 9.6 (sân khách - đối đầu với đội hạt giống số 1).

Đ.N
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển Việt Nam phải đá sân khách ngay trận mở màn vòng loại World Cup 2022