BXH tháng đầu tiên của năm 2020 mới được FIFA công bố không có nhiều sự xáo trộn đáng kể. ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 94 thế giới, thứ 14 châu Á và số 1 tại Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

20/02/2020, 13:00

BXH tháng đầu tiên của năm 2020 mới được FIFA công bố không có nhiều sự xáo trộn đáng kể. ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 94 thế giới, thứ 14 châu Á và số 1 tại Đông Nam Á.

Việc BXH tháng 1.2020 không có nhiều biến động cũng là điều dễ hiểu, bởi theo thống kê của FIFA kể từ lần công bố BXH gần đây nhất thì chỉ có tổng cộng 15 trận đấu giao hữu được tổ chức trên toàn thế giới, trong đó gồm 2 trận của cuối năm 2019.

Chính vì vậy, không có bất kỳ xáo trộn nào tại tốp 20. Bỉ, Pháp và Brazil vẫn an toàn ở 3 vị trí dẫn đầu.

Chỉ có chút biến động nhỏ ở tốp 50 khi ĐT xứ Wales và Paraguay cùng tụt 1 bậc xuống hạng 23 và 41, trong khi Ghana tăng 1 bậc để nhích lên hạng 46.

Đội tuyển được ghi nhận có sự thăng tiến mạnh nhất trên BXH tháng 1.2020 là Palestine với bước nhảy “tam cấp” để vươn lên hạng 103 thế giới nhờ thành tích ấn tượng tại Bangabandhu Cup hồi tháng 12020, giải đấu mà họ đã vượt qua Estonia, Trinidad & Tobago, Mozambique và Kenya.

Ở khu vực châu Á, tốp 5 vẫn là các đội tuyển: Nhật Bản (28 thế giới), Iran (33 thế giới), Hàn Quốc (40 thế giới), Autralia (42 thế giới) và Qatar (55 thế giới).

Loạt trận Vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong tháng 3 tới chắc chắn sẽ tạo ra những diễn biến sôi động hơn trên BXH kế tiếp, dự kiến được FIFA công bố vào ngày 9.4.2020.

ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tính điểm xếp hạng trong thời gian này. Đó là trận giao hữu với Kyrgyzstan (hạng 96 thế giới) vào ngày 26.3 và tiếp theo đó là trận đến làm khách trên sân Malaysia (hạng 154 thế giới) ngày 31.3 trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

A.Đ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA