Sau khi Iraq từ chối sang Việt Nam đá giao hữu vào ngày 26.3 tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tìm được quân xanh thay thế.

Tuyển Việt Nam đã tìm được 'quân xanh' thế Iraq, HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo

19/02/2020, 17:19

Sau khi Iraq từ chối sang Việt Nam đá giao hữu vào ngày 26.3 tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tìm được quân xanh thay thế.

Trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia ở trận lượt về Vòng loại 2 World Cup khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch đá giao hữu với Iraq vào ngày 26.3. Tuy nhiên, do lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19, LĐBĐ Iraq đã gửi thư đề nghị hủy trận đấu.

Sau khi xác nhận thông tin này, VFF đã nhanh chóng tìm kiếm phương án khác và chiều nay 19.2, đại diện VFF xác nhận Kyrgyzstan đã chấp nhận lời mời đá giao hữu với ĐT Việt Nam.

Tại vòng loại World Cup 2022, Kyrgyzstan nằm ở bảng F và sau khi đá giao hữu với Việt Nam, đội bóng này sẽ có chuyến làm khách tới sân của Myanmar vào ngày 31.3.

Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Kyrgyzstan vẫn diễn ra vào ngày 26.3. Địa điểm tổ chức có thể là một trong hai nơi, sân Thống Nhất ở TP.HCM hoặc sân Gò Đậu ở Bình Dương. Trong trận đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ không được ngồi trên ghế chỉ đạo vì đang nhận án phạt của AFC về chiếc thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games vừa qua. HLV trưởng tuyển Việt Nam bị cấm chỉ đạo 4 trận đấu... giao hữu và 5.000 USD.

Tại vòng loại 2, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm. Theo sau là Malaysia, kế đến là Thái Lan, UAE và Indonesia. Ở trận lượt đi, Việt Nam đã thắng Malaysia 1-0 sau pha ghi bàn của Quang Hải. Ở trận lượt về vào ngày 31.3, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm khách trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur.

Anh Trần

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
14 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển Việt Nam đã tìm được 'quân xanh' thế Iraq, HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo