Báo cáo mới xuất bản của tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy trong năm 2018 có khoảng 9,6 triệu người tử vong vì ung thư và 18,1 triệu ca ung thư mắc mới. Ung thư vẫn gia tăng, bất chấp nhiều nỗ lực giải quyết.

Tỷ lệ mắc ung thư Việt Nam: 151,4 ca/100.000 dân

Anh Đủ | 14/09/2018, 18:03

Báo cáo mới xuất bản của tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy trong năm 2018 có khoảng 9,6 triệu người tử vong vì ung thư và 18,1 triệu ca ung thư mắc mới. Ung thư vẫn gia tăng, bất chấp nhiều nỗ lực giải quyết.

Lần điều tra trước cách đây 5 năm (năm 2012), khi đó ung thư khiến 8,2 triệu ca tử vong và 14,1 triệu ca mắc mới. Tình trạng ung thư gia tăng được các chuyên gia đánh giá là do nhiều yếu tố, bao gồm sự phát triển kinh tế – xã hội, tăng trưởng dân số và tình trạng lão hóa. Nhưng đáng nói là ung thư đang dịch chuyển từ yếu tố nhiễm trùng và nghèo đói sang lối sống và chế độ ăn uống.

185 quốc gia được Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) thuộc WHO xếp hạng theo số ca mắc trên 100.000 người dân. Úc là nước xếp đầu với 468 ca/100.000 dân, thấp nhất là Gambia với 57,2 ca/100.000 dân. Việt Nam xếp thứ 99 với ước tính có 151,4 ca mắc/100.000 dân trong năm nay.

10 quốc gia có số ca mắc nhiều thuộc châu Đại Dương, châu Âu và Bắc Mỹ, trong khi 10 quốc gia thấp nhất thuộc châu Phi và châu Á. Tuy vậy, bệnh nhân ung thư ở các nước đang phát triển có nhiều nguy cơ tử vong nhiều hơn vì trình độ y tế thấp. Người mắc ung thư ở các nước phát triển có nhiều cơ may sống, nhưng phần lớn họ mắc bệnh là do sự thiếu vận động và lối sống hiện đại không lành mạnh.

Ở nam giới, ung thư phổi, ung thư gan và ung thư dạ dày là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, trong khi ở nữ giới là ung thư vú, ung thư phổi và ung thư đại tràng.

Christopher Wild, giám đốc IARC, nói: “Những số liệu mới này cho thấy còn nhiều việc phải làm để đối phó với sự gia tăng đáng báo động của gánh nặng ung thư toàn cầu, trong đó phòng ngừa là yếu tố quan trọng”.

IARC dự báo vào năm 2040 sẽ có 16 triệu người tử vong vì ung thư và 29 triệu ca ung thư mắc mới.

An Nhiên(theo UPI)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ lệ mắc ung thư Việt Nam: 151,4 ca/100.000 dân