Hãng TASS đưa tin, cuộc thăm dò mới do Trung tâm nghiên cứu Ý kiến dư luận Nga (VCIOM) thực hiện cho kết quả tỷ lệ người Nga tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin tăng lên 79,4% (thêm 0,3%).
Chuyển động

Tỷ lệ người Nga tin tưởng Tổng thống Putin đạt trên 79%

Cẩm Bình 17/02/2024 14:50

Hãng TASS đưa tin, cuộc thăm dò mới do Trung tâm nghiên cứu Ý kiến dư luận Nga (VCIOM) thực hiện cho kết quả tỷ lệ người Nga tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin tăng lên 79,4% (thêm 0,3%).

Tuy nhiên, theo khảo sát, dù tỷ lệ tin tưởng tăng nhưng tỷ lệ công nhận hiệu quả công việc của ông lại giảm 0,2%, xuống còn 76,9%. Hiệu quả hoạt động của chính phủ Nga được 54,2% người công nhận - giảm 1,1%.

ty.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Getty Images

52,8% công nhận Thủ tướng Mikhail Mishustin làm việc hiệu quả - giảm 1,2%. Tỷ lệ tin tưởng chính trị gia này đạt 61.8%.

1.600 người tham gia thăm dò cũng được hỏi về mức độ tin tưởng dành cho người đứng đầu các đảng trong hạ viện. Chủ tịch đảng Cộng sản Nga (CPRF) Gennady Zyuganov được 29,2% người tin tưởng; Chủ tịch đảng Nước Nga công bằng Sergey Mironov 25,9%; Chủ tịch đảng Dân chủ - Tự do Nga (LDPR) Leonid Slutsky là 16,3%.

Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền giữ vững tỷ lệ tin tưởng 42,7%; CPRF nhận được 8,8% và LDPR 8,3%.

Bài liên quan
TP.HCM: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm, nhưng Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ lệ người Nga tin tưởng Tổng thống Putin đạt trên 79%