Hiện trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 còn quá thấp, chỉ mới hơn 30%, thấp hơn so với trung bình cả nước, TP.HCM quyết định tiêm cho trẻ xuyên cả những ngày nghỉ lễ 2.9.

Tỷ lệ tiêm mũi 3 vắc xin COVID-19 ở trẻ quá thấp: TP.HCM tổ chức tiêm xuyên lễ 2.9

Hồ Quang | 30/08/2022, 19:34

Hiện trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 còn quá thấp, chỉ mới hơn 30%, thấp hơn so với trung bình cả nước, TP.HCM quyết định tiêm cho trẻ xuyên cả những ngày nghỉ lễ 2.9.

Chia sẻ tại cuộc họp báo vào chiều 30.8, ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết dù hiện nay tỷ lệ trẻ tiêm mũi 1 và mũi 2 ở trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt tỷ lệ khá cao, lên đến 96%, nhưng việc tiêm mũi 3 cho trẻ trong độ tuổi này còn quá thấp, chỉ mới có hơn 30%.

ty-le0mui-mui-3-vac0xin-covid-19-o-tre-qua-thap-tphcm-to-chuc-teim-xuyen-le-2.9-hinh-anh(1).png
Ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM chia sẻ tại cuộc họp báo chiều 30.8 - Ảnh: PV

Theo ông Tâm, từ ngày 1.8, TP đã triển khai tháng cao điểm từ ngày 1.8 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi cùng với trẻ từ 5 đến 12 tuổi đang được đẩy mạnh, tăng tốc việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đến nay, trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và mũi 2 khá tốt, đạt tỷ lệ đạt 96%, nhưng tỷ lệ tiêm mũi 3 còn quá thấp, chỉ mới 32% so với trung bình cả nước quá thấp ( trung bình cả nước trên 50%).

Chính vì thế, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch tăng cường tháng cao điểm tiêm vắc xin kéo dài qua tháng 9, đặc biệt là tiêm xuyên lễ 2.9. “Trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9 (từ 1 đến 4.9) vẫn tiếp tục duy trì việc tiêm vắc xin cho trẻ như bình thường. Trong đó, trẻ đi học được tiêm ở trường học hoặc điểm nào đó do nhà trường bố trí”, ông Tâm chia sẻ.

Đặc biệt trong tuần qua, TP đã tổ chức mô hình xe tiêm vắc xin lưu động dành cho các trường học có số trẻ tiêm không đủ để tổ chức một điểm tiêm. Trong trường hợp này, trường sẽ lên danh sách và báo cho Sở Y tế sẽ phân bố 1 trong 3 bệnh viện chuyên khoa Nhi (Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) tổ chức xe tiêm chủng lưu động đến phối hợp với trường để tiêm. “Như vậy, mô hình xe tiêm lưu động cũng là một kênh để tăng cường tiêm nhiều nhất có thể cho các học sinh”, ông Tâm nói.

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có hay không học sinh không lên lớp sau khi kết thúc thúc học bổ túc hè do phải học trực tuyến kéo dài, ông Hồ Tấn Minh – Chánh văn phòng Sở giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết, việc bổ túc lại kiến thức cho các em học sinh sau khi phải học trực tuyến kéo dài bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán 2022, chứ không phải mới bắt đầu vào dịp hè này. Sở đánh giá học sinh có lên lớp hay không qua việc kiểm tra. “Học cái gì kiểm tra cái đó”, ông Minh nhấn mạnh.

Theo ông Minh việc bổ túc hè là dành cho những học sinh có năng lực còn yếu. Sau ngày 15.8, các em này sẽ có bài kiểm tra đánh giá, nên chắc chắn trong số những em này sẽ có em được lên lớp hay không được lên lớp. Khi các em không đủ năng lực để bước vào năm học tiếp theo thì phải ở lại để củng cố kiến thức. Đây là điều thường xuyên diễn ra ở các năm, chứ không phải trong năm học này.

Liên quan đến việc chuẩn bị năm học mới 2022-2023, ông Minh cho biết, đến ngày 5.9, TP có 35 dự án với 575 phòng học mới. Dự kiến sau 5.9 đến tháng 12.2022, TP sẽ đưa vào sử dụng 16 dự án với 299 phòng học mới, trong đó mầm non là 25 phòng, Tiểu học: 193 phòng và Trung học cơ sở: 81 phòng.

Năm học 2022-2023 này TP vẫn đảm bảo 100% con em sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Tuy nhiên, năm học 2022-2023 còn nhiều khó khăn, vì phải thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu các lớp 1, 2, 3 phải xây dựng chương trình dạy 2 buổi/ngày nên nhu cầu phòng học cho học sinh cần nhiều. “Chúng tôi đã tham mưu cho TP ưu tiên ngân sách để tăng cường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phòng học ở các quận, huyện nhằm đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông 2018”, ông Minh chia sẻ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ lệ tiêm mũi 3 vắc xin COVID-19 ở trẻ quá thấp: TP.HCM tổ chức tiêm xuyên lễ 2.9