Tổng thống Moon Jae-in khuyến cáo động thái hạn chế xuất khẩu hóa chất dùng sản xuất hàng công nghệ của Nhật Bản có thể kéo dài bất chấp nỗ lực ngoại giao từ Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ thương chiến với Nhật kéo dài

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 10/07/2019, 19:33

Tổng thống Moon Jae-in khuyến cáo động thái hạn chế xuất khẩu hóa chất dùng sản xuất hàng công nghệ của Nhật Bản có thể kéo dài bất chấp nỗ lực ngoại giao từ Hàn Quốc.

Đây là tuyên bố được Tổng thống Moon đưa ra tại cuộc gặp đại diện 30 tập đoàn hàng đầu nước này bao gồm Samsung, SK Hynix, Hyundai, Lotte,…

Ông nhấn mạnh: “Đây sẽ là tình huống rất đáng tiếc nhưng chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra”. Tổng thống Moon cũng cam kết tăng chi tiêu chính phủ để giúp phát triển linh kiện, vật tư cùng thiết bị nội địa.

Quyết định hạn chế xuất khẩu hydrogen fluoride, fluorinated polyimide cùng chất cản màu mà Nhật Bản công bố tuần trước là biện pháp đáp trả phán quyết trước đó của Tòa án tối cao Hàn Quốc, yêu cầu Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) và Mitsubishi phải bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong các nhà máy trong Thế Chiến thứ 2.

Hàn Quốc vừa đưa vấn đề ra một cuộc họp Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hôm 9.7, đồng thời lên kế hoạch tìm kiếm giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế - đặc biệt là Mỹ.

Nhật lý giải động thái họ thực hiện không phải cấm vận thương mại, mà chỉ là chuyển từ áp dụng thủ tục đơn giản hóa sang thủ tục thông thường cho hoạt động thương mại với Hàn Quốc.

Nhật chiếm đến 70 - 90% tổng lượng sản xuất ba hóa chất nêu trên của thế giới, do đó các nhà sản xuất chip Hàn Quốc sẽ rất khó tìm nguồn cung thay thế.

Giới chuyên gia nhận định hai “ông lớn” cung cấp chip Samsung và SK Hynix có đến 4 tháng dự trữ hóa chất. Cả hai đều khẳng định họ chưa dự định cắt giảm sản xuất chip NAND.

Cẩm Bình (theo Straits Times, Channel News Asia)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ thương chiến với Nhật kéo dài