LĐBĐ châu Á vừa công bố kết quả bốc thăm vòng loại U.23 châu Á 2024. Theo đó, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C khá dễ thở.

U.23 Việt Nam vào bảng dễ thở tại vòng loại U.23 châu Á 2024

Hồ Đông | 25/05/2023, 17:15

LĐBĐ châu Á vừa công bố kết quả bốc thăm vòng loại U.23 châu Á 2024. Theo đó, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C khá dễ thở.

afc.jpg

Do có thành tích tốt khi lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á 2022 nên Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống khi bốc thăm vòng bảng giải U.23 châu Á 2024. Tuy nhiên, nguy cơ lọt vào bảng tử thần vẫn rất cao nếu Việt Nam phải gặp Iran, Kuwait hay Bahrain ở nhóm 2; Oman hay Lebanon ở nhóm 3; Trung Quốc hay Triều Tiên ở nhóm 4.

Nhưng rất may, lá thăm đưa Việt Nam đến bảng C khá dễ chịu. Đội thuộc nhóm 2 rơi vào bảng C là Singapore. Đây là đội bóng mà thầy trò nhà HLV Philippe Troussier vừa gặp tại SEA Games 32 và thắng 3-1 tại vòng bảng.

Trong khi đó, Yemen được coi là đối thủ khó chơi hơn cả ở bảng C. Lần gần nhất bóng đá Việt Nam gặp Yemen là tại Asian Cup 2019 và đội quân của HLV Park Hang-seo đã thắng 2-0 tại vòng bảng.

Đối thủ cuối cùng là Guam thì được nhận diện sớm là đội lót đường. Việc gặp Guam có thể là tin tốt lành thay vì gặp Trung Quốc hay Triều Tiên. Hơn nữa, Việt Nam còn có lợi thế khi sẽ làm chủ nhà ở vòng loại bảng C.

Vòng loại U.23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 9.2023, với 43 đội chia vào 11 bảng. Các đội đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn ra 11 đội đầu bảng và 4 đội có thành tích cao cùng chủ nhà Qatar dự vòng chung kết. 

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 15.4 - 3.5.2024 tại Qatar, với 16 đội chia làm 4 bảng. Các bảng đá vòng tròn 1 lượt trong 8 đội vào tứ kết, sau đó chọn ra 3 đội đứng đầu dự Olympic 2024 tại Paris. Đội đứng thứ tư U.23 châu Á sẽ tranh vé vớt Olympic với đại diện châu Phi.

Bài liên quan
U.23 Việt Nam dẫn đầu bảng, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa hài lòng
U.23 Việt Nam đã có trận ra quân xuất sắc tại VCK U.23 châu Á khi đánh bại Kuwait 3-1. Tuy nhiên sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra chưa hài lòng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U.23 Việt Nam vào bảng dễ thở tại vòng loại U.23 châu Á 2024