Nếu như U.23 Việt Nam chọn Bahrain là đối thủ của Thái Lan làm quân xanh trước VCK châu Á 2020 thì chủ nhà giải đấu năm nay cũng chọn đối thủ trực tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo là UAE để "thử lửa"

UAE chọn Thái Lan 'thử lửa' trước khi gặp U.23 Việt Nam trận mở màn VCK châu Á 2020

05/01/2020, 14:42

Nếu như U.23 Việt Nam chọn Bahrain là đối thủ của Thái Lan làm quân xanh trước VCK châu Á 2020 thì chủ nhà giải đấu năm nay cũng chọn đối thủ trực tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo là UAE để "thử lửa"

Vì là nước chủ nhà lại bị đánh giá khá thấp khiến cho U.23 Thái Lan áp lực không ít. Cách đây 2 ngày, sau trận thua 0-1 trước Saudi Arabia thì sắp tới đội bóng chủ nhà VCK châu Á sẽ có trận đấu tập thứ 2 với UAE.

U.23 UAE là đối thủ cho trận ra quân của U.23 Việt Nam tại giải năm nay. Hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 10.1 tới. Tuy nhiên, trước đó, đội bóng nhà giàu sẽ đá tập với Thái Lan vào ngày 7.1.

Với quyết tâm giành vị trí nhất bảng D, U.23 UAE đã lên kế hoạch rất chu đáo khi đến Thái Lan. Họ thuê nguyên sân bóng riêng để tập luyện riêng và hoàn toàn tập kín. HLV Maciej Skorza hiện mang theo 27 cầu thủ và đang tập luyện rất chăm chỉ. Theo kế hoạch, sau trận đấu tập với Thái Lan, ông Maciej Skorza sẽ rút danh sách còn 23 cầu thủ.

UAE không còn xa lạ với U.23 Việt Nam. Hồi đầu năm hai đội từ đá giao hữu và hoà nhau. Sau đó, đội tuyển UAE đã thua tuyển Việt Nam 0-1 ở vòng loại World Cup 2022. Điều đáng nói là trong đội hình U.23 UAE có đến 7 tuyển thủ quốc gia và hầu hết cầu thủ trụ cột trong danh sách 27 cầu thủ đến Bangkok lần này đều được ông Skorza dẫn dắt và từng giúp U.23 UAE vượt qua Việt Nam 4-3 trên chấm 11 m (2 đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức) tại trận tranh hạng ba bóng đá nam ASIAD 2018.

VCK U.23 châu Á sẽ bắt đầu từ ngày 8 - 26.1. Ba đội ở vị trí cao nhất sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Thầy Park và học trò sẽ có trận ra quân gặp U.23 UAE vào ngày 10.1. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ U23 Jordan (13.1) và U23 Triều Tiên (16.1).

Đ.Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UAE chọn Thái Lan 'thử lửa' trước khi gặp U.23 Việt Nam trận mở màn VCK châu Á 2020