Trang ABC của Úc sáng nay cho biết Úc sẽ chi 7 tỉ AUD (gần 5,2 tỉ USD) cho 6 máy bay không người lái có thể hoạt động trên không trong hơn một ngày mà không cần tiếp nhiên liệu. Chúng sẽ được sử dụng để truy tìm các tàu ngầm kẻ thù và thực hiện các chuyến bay giám sát.

Úc chi 5,2 tỉ USD cho mắt thần giám sát Trung Quốc ở Biển Đông

26/06/2018, 12:05

Trang ABC của Úc sáng nay cho biết Úc sẽ chi 7 tỉ AUD (gần 5,2 tỉ USD) cho 6 máy bay không người lái có thể hoạt động trên không trong hơn một ngày mà không cần tiếp nhiên liệu. Chúng sẽ được sử dụng để truy tìm các tàu ngầm kẻ thù và thực hiện các chuyến bay giám sát.

Một máy bay do thám do Mỹ sản xuất - Ảnh: Internet

Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết Chính phủ bắt đầu chi 1,4 tỉ AUD (1,037 tỉ USD) cho chiếc đầu tiên trong sáu chiếc máy bay không người lái Triton. Nhưng chiếc đầu tiên sẽ phải chờ ít nhất 5 năm nữa mới chính thức hoạt động.

Theo ABC, một khi các máy bay được triển khai thì Biển Đông sẽ là khu vực hoạt động chính. Ngoài ra, chúng được thiết kế để hoạt động trong phạm vi xa ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hay thậm chí ở Nam Cực. Các máy bay này sẽ giúp phát hiện ra tàu hải quân nước ngoài và cả các tàu đánh bắt cá trái phép hay tàu buôn lậu. Triton không trang bị vũ khí nhưng có khả năng hoạt động rộng và rất hiệu quả trong việc phát hiện, thu thập thông tin.

"Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải biết ai đang hoạt động trong khu vực của mình và từ đó có các phản ứng cần thiết trước bất kỳ mối đe dọa nào", Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Úc Christopher Pyne nói.

Theo ABC, Hải quân Mỹ giúp Úc phát triển máy bay không người lái Triton. Đổi lại, các thông tin mà Triton thu thập được sẽ chia sẻ chung cho nhóm Five Eyes (Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand). Theo dự kiến, phi đội 6 chiếc Triton sẽ được triển khai hoạt động đầy đủ vào cuối 2025. Tất cả chúng sẽ được đặt tại căn cứ RAAF ở Edinburgh, miền Nam nước Úc và chúng được thiết kế để hoạt động chặt chẽ với quân đội Mỹ.

Ông Pyne còn nói thêm các máy bay Triton sẽ là nguồn lực để Úc theo dõi khu vực Đông Nam Á và Biển Đông. "Úc kiên định với quyền đi lại tự do ở vùng biển quốc tế trong Biển Đông như chúng tôi vẫn luôn thực thi, cho dù đó là với tàu nổi hay máy bay", ông Pyne nói. Cách ông Pyne phát biểu đã ám chỉ rất rõ tới Trung Quốc.

Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop đã đưa ra cảnh báo với Trung Quốc sau khi có thông tin Bắc Kinh triển khai tên lửa trên các đảo ở Biển Đông. Bà Bishop khẳng định “Úc sẽ đặt mối quan tâm” nếu các báo cáo là chính xác, lưu ý rằng nó “trái ngược với tinh thần trong tuyên bố của Trung Quốc rằng họ sẽ không quân sự hóa (trên Biển Đông)”.

"Trung Quốc, là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tất nhiên phải có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới", bà khẳng định. "Bất kỳ hành động quân sự đơn phương, thay đổi hiện trạng ở Biển Đông sẽ đi ngược lại trách nhiệm và vai trò đó".

Còn hồi tháng 4, các tàu chiến của Úc đã chạm trán hải quân Trung Quốc trên Biển Đông, khiến Thủ tướng Malcolm Turnbull đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng Úc sẽ không lùi bước trong việc khẳng định “quyền tự do hàng hải trên khắp thế giới”.

Anh Tú

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc chi 5,2 tỉ USD cho mắt thần giám sát Trung Quốc ở Biển Đông