Các quan chức chính phủ Úc đang khuyên Ấn Độ cấm nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới Huawei trong việc phát triển mạng di động 5G sau khi một phái đoàn của tập đoàn Trung Quốc đến thăm nước này vào tuần trước.

Úc khuyên Ấn Độ cấm Huawei phát triển 5G

Hoàng Vũ | 10/09/2019, 16:57

Các quan chức chính phủ Úc đang khuyên Ấn Độ cấm nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới Huawei trong việc phát triển mạng di động 5G sau khi một phái đoàn của tập đoàn Trung Quốc đến thăm nước này vào tuần trước.

Theo hai tờbáo của Úc là The Australian Financial Review (AFR) và The Australian, giới chức từ cơ quan chống gián điệp mạng - Tổng cục Tín hiệu Úc (ASD) đã diễn giải cho phía Ấn Độ về lệnh cấm sử dụng thiết bị Huawei đối với mạng lưới 5G trong chuyến thăm New Delhi.

"Các quan chức Ấn Độ rất muốn hiểu rõ về cách chính phủ của cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đi đến quyết định cấm Huawei và nhiều cuộc thảo luận được tổ chức xoay quanh vấn đề này", AFR chia sẻ.

The Australian cho biết, phái đoàn đến Ấn Độ tuần trước do đại sứ Úc về các vấn đề không gian mạng Tobias Feakin dẫn đầu đã giải thích chi tiết lý do tại sao các nhà cung ứng đưa ra nguy cơ cao dẫn đến việc Huawei bị cấm trong các dự án phát triển mạng 5G của Úc.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng tham vấn Mỹ về lệnh cấm đối với Huawei. Mỹ trước đó cũng đã nhiều lần cáo buộc Huawei dùng các sản phẩm của họ để hỗ trợ Bắc Kinh trong các nỗ lực gián điệp, điều mà công ty và chính phủ Trung Quốc kịch liệt phủ nhận. Tuy nhiên tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc đã gọi động thái của Úc là một bước đi "mang động cơ chính trị".

Từ đó, Mỹ liên tiếp gây sức ép nhằm buộc các đồng minh Đức, Anh, Nhật, Úc… cấm vận Huawei vì lý do an ninh. Hưởng ứng theo lời kêu gọi của Mỹ, năm 2018, Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm Huawei cung cấp trang thiết bị phục vụ mạng di động 5G của nước này.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Bí mật về chip Kirin 9010 trong dòng smartphone Huawei Pura 70 mới được bán
Quá trình phân tích độc lập cho thấy dòng smartphone Pura 70 mới của Huawei tích hợp bộ xử lý tiên tiến Kirin 9010 mà công ty tiết lộ vào năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc khuyên Ấn Độ cấm Huawei phát triển 5G