Ngoại trưởng Marise Payne vừa khuyến cáo với các đại diện ngoại giao nước ngoài công tác tại Úc rằng giới, chức Canberra quyết không tha thứ cho việc can thiệp vào hoạt động thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Úc phản ứng với Trung Quốc về tự do ngôn luận

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 28/07/2019, 10:20

Ngoại trưởng Marise Payne vừa khuyến cáo với các đại diện ngoại giao nước ngoài công tác tại Úc rằng giới, chức Canberra quyết không tha thứ cho việc can thiệp vào hoạt động thực hiện quyền tự do ngôn luận.

          

Bà Payne nhấn mạnh tự do ngôn luận và biểu tình ôn hòa hợp pháp được bảo vệ tại Úc, ngay cả với vấn đề nhạy cảm gây tranh cãi.

“Chính quyền Úc mong muốn tất cả đại diện ngoại giao nước ngoài tôn trọng những quyền này. Chúng tôi sẽ rất quan ngại nếu có bất cứ phái đoàn nào hành xử theo cách làm suy yếu quyền tự do ngôn luận cùng biểu tình ôn hòa, bao gồm cả khuyến khích gây rối hoặc bạo lực”, bà Payne cho biết.

Ngoại trưởng Úc đưa ra khuyến cáo trên sau khi Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Brisbane Hứa Kiệt tỏ ý ủng hộ “hành vi yêu nước” của một số sinh viên đại lục xô xát với nhóm sinh viên người Hồng Kông ở đại học Queenland tuần qua.

Ẩu đả giữa sinh viên Trung Quốc đại lục và sinh viên Hồng Kông tại đại học Queenland  - Ảnh: Twitter

Hàng trăm sinh viên Hồng Kông hôm 23.7 tập hợp bên trong khuôn viên đại học Queenland để phản đối chính quyền Bắc Kinh can thiệp quá sâu vào chuyện nội bộ đặc khu. Các sinh viên đại lục sau đó kéo tới gây hấn dẫn đến ẩu đả, Tổng lãnh sự Hứa ca ngợi đây là hành động “đối đầu lực lượng đòi ly khai”.

Trang News Corp dẫn lời ông: “Tổng lãnh sự quán rất coi trọng sự an toàn cho sinh viên Trung Quốc, ghi nhận hành vi yêu nước tự phát của họ và kiên quyết phản đối lời nói lẫn hành động chủ trương ly khai”.

Trước đó, đại học Queenland nhận phải hàng loạt chỉ trích vì bổ nhiệm Tổng lãnh sự Hứa làm giáo sư thỉnh giảng về ngôn ngữ - văn hóa hôm 15.7 mà chẳng hề công bố trước. Phía trường khẳng định quyết định bổ nhiệm hoàn toàn không có gì bất thường.

Cẩm Bình (theo The Guardian, ABC News)

   
Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc phản ứng với Trung Quốc về tự do ngôn luận