Cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ - Cục an ninh Ukraine (SBU) được cho là đang điều tra các cáo buộc về chiến dịch tranh cử tổng thống của “diễn viên hài” Volodymyr Zelensky có thể được tài trợ bởi các nhân vật có liên quan đến Điện Kremlin.

Ukraine điều tra ứng viên tổng thống Zelensky do cáo buộc liên quan tới Nga

Hoàng Vũ | 18/04/2019, 17:13

Cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ - Cục an ninh Ukraine (SBU) được cho là đang điều tra các cáo buộc về chiến dịch tranh cử tổng thống của “diễn viên hài” Volodymyr Zelensky có thể được tài trợ bởi các nhân vật có liên quan đến Điện Kremlin.

Thông tấn xã Ukraine hôm 16.4 (giờ địa phương)đã đưa tin rằng Cục An ninh Ukraine(SBU) đang xác minh thông tin cáo buộc rằng các cơ quan mật vụ Nga và phiến quân miền Đông Ukraine đang ngầm tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Zelensky.

Các cáo buộc lần đầu xuất hiện trên một trang web của một nhóm tin tặc Ukraine, tuyên bố rằng chiến dịch tranh cử của ông Zelenskyđược cho là có sự tài trợ bởi Vladislav Surkov - người được mệnh danh là “Giáo chủ áo xám” của Điện Kremlin,cố vấn tham mưu chính cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và tỷ phú người Nga Konstantin Malofeev.

Ông Vladislav Surkov được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất, quyết định chính sách của Nga đối với Ukraine, bao gồm cả cuộc chiến không được công bố ở Donbass. Trong khi tỷ phú Malofeev được cho là người đã ủng hộ nhiều hoạt động cho các lực lượng ngầm tham gia vào chiến dịch của Nga chống lại Ukraine vào năm 2014.

Những thông tin bất lợi này được đưa ra trong bối cảnh ông Zelensky đang có nhiều lợi thế trong chiến dịchtranh cử khi tỷlệ người dân Ukraine ủng hộ danh hài này làm tổng thống tăng áp đảo.

Theo kết quả của vòng bầu cử tổng thống đầu tiên của Ukraine được tổ chức vào ngày 31.3, ông Zelensky - một diễn viên hài không có kinh nghiệm chính trị đã giành được 30,24% phiếu bầu, gấp đôi so với đương kim Tổng thống Poroshenko, người chỉ nhận được 15,95% số phiếu bầu.

Hoàng Vũ (theo The Moscow Times)
Bài liên quan
Xe tăng Mỹ viện trợ Ukraine bị ‘cất kho’
Hãng AP cho biết Ukraine tạm ngừng sử dụng xe tăng chiến đấu Abrams M1A1 do Mỹ viện trợ, một phần vì chúng dễ bị phát hiện bởi máy bay không người lái (UAV) của Nga, hoặc bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine điều tra ứng viên tổng thống Zelensky do cáo buộc liên quan tới Nga