Ngày 17.4, Mỹ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt mới đối với Cuba và Venezuela nhằm tăng sức ép buộc chính quyền Havana ngừng ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro.

Mỹ trừng phạt Cuba và Venezuela

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 18/04/2019, 11:27

Ngày 17.4, Mỹ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt mới đối với Cuba và Venezuela nhằm tăng sức ép buộc chính quyền Havana ngừng ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết đối tượng phải chịu trừng phạt bổ sung cũng như bị hạn chế đi lại, làm ăn là các cơ quan cơ quan tình báo với quân sự Cuba, trong đó có hãng hàng không Aerogaviota thuộc sở hữu quân đội.

Đáng chú ý phía Washington khôi phục giới hạn kiều hối mà công dân Mỹ được phép gửi sang Cuba 1.000 USD/người/ quý. Cựu Tổng thống Barack Obama trước đó nới lỏng nhiều hạn chế giúp kiều hối tăng mạnh, trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế Cuba.

Không những chỉ trích Cuba ủng hộ Tổng thống Maduro, cố vấn Bolton còn cảnh báo “mọi thế lực bên ngoài kể cả Nga” rằng chính quyền Washington xem việc triển khai khí tài hay binh sĩ đến Venezuela là hành động khiêu khích đe dọa hòa bình cùng an ninh khu vực.

Với Venezuela, cố vấn Bolton thông báo trừng phạt ngân hàng trung ương nước này - cơ quan giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực duy trì chế độ Maduro (nhờ nguồn ngoại tệ).

Những quyết định trừng phạt nêu trên được công bố sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo bỏ lệnh cấm khởi kiện công ty nước ngoài đang kinh doanh trên những tài sản tịch thu của người Mỹ tại Cuba sau cuộc cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro cách đây 60 năm (1959).

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ có hàng trăm nghìn trường hợp khởi kiện nhờ lệnh cấm nay đã không còn - một đả kích lớn với chính quyền Havana vốn đang cố thu hút đầu tư nước ngoài.

Tổng thống Maduro lên án trừng phạt mới, đồng thời khẳng định ngân hàng trung ương Venezuela quyết đánh bại cấm vận. Cuba gọi đây là cuộc tấn công vào luật pháp quốc tế.

Đầu tháng 4 này, Mỹ vừa áp đặt trừng phạt nhằm vào 34 tàu thuộc sở hữu hoặc được điều hành bởi Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), 2 công ty cùng 1 tàu khác xuất dầu đến Cuba.

Ngoài Venenzuela với Cuba, ngân hàng Bancorp (có quan hệ làm ăn cùng PDVSA) và ông Laureano Ortega (con trai Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega) cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Mỹ từ đầu năm nay liên tục thực hiện nhiều biện pháp tạo áp lực hòng buộc Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực. Trong số những trừng phạt mà chính quyền Washington ban hành, động thái bỏ lệnh cấm khởi kiện công ty nước ngoài đang kinh doanh trên những tài sản tịch thu của người Mỹ tại Cuba nhận phản đối mạnh mẽ nhất, do làm vậy ảnh hưởng đến không ít doanh nghiệp nước ngoài (châu Âu, Canada) đầu tư vào Cuba.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết họ rất thất vọng khi Mỹ bỏ lệnh cấm. Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố xem xét tất cả lựa chọn khả dĩ nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Tiền Giang: Sôi động 'Sắc màu Mỹ Tho' chào mừng các ngày lễ lớn
Chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4), ngày Quốc tế Lao động (1.5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5), tối nay thành phố Mỹ Tho tổ chức khai mạc "Lễ hội Sắc màu Mỹ Tho".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
11 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ trừng phạt Cuba và Venezuela