Hãng Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 1.3 vừa qua, lực lượng nước này thành công đẩy lùi đợt tấn công của 3 máy bay không người lái (UAV) Ukraine vào một trạm nén khí thuộc hệ thống đường ống dẫn khí đốt Turkstream.
Chuyển động

Ukraine tấn công hạ tầng đường ống khí đốt của Nga

Cẩm Bình 02/03/2025 09:34

Hãng Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 1.3 vừa qua, lực lượng nước này thành công đẩy lùi đợt tấn công của 3 máy bay không người lái (UAV) Ukraine vào một trạm nén khí thuộc hệ thống đường ống dẫn khí đốt Turkstream.

Turkstream dẫn khí đốt từ Nga qua châu Âu sang Thổ Nhĩ Kỳ . Mục tiêu của UAV là trạm Russkaya nằm trên địa bàn vùng Krasnodar. Theo Bộ Quốc phòng Nga: “Lực lượng phòng không đã bắn hạ 3 máy bay không người lái ở khoảng cách an toàn cho trạm nén. Trạm đang thực hiện việc vận chuyển một cách bình thường”.

screenshot-2025-03-02-082722.png
Ukraine thường xuyên nhắm vào hạ tầng năng lượng Nga - Ảnh: TASS

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov vừa đề nghị người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan triển khai mọi biện pháp khả dĩ để ngăn chặn hoạt động tấn công như vậy tái diễn. Phía Ngoại trưởng Fidan cam kết thực hiện.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết người đồng cấp Nga đã thông báo cho ông về diễn biến mới nhất qua điện thoại. Quan chức này nhấn mạnh hoạt động của Turkstream rất quan trọng với an ninh năng lượng của Hungary, kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) giữ vững cam kết cơ sở hạ tầng liên quan đến 27 nước thành viên được đảm bảo an toàn.

Theo hãng TASS, đây không phải lần đầu Ukraine nhắm đến Russkaya. Vào ngày 11.1 từng có 9 UAV tấn công trạm nén khí này. Tất cả đều bị bắn hạ nhưng mảnh vỡ từ máy bay gây thiệt hại nhẹ cho thiết bị vận hành tại trạm.

Ngày 17.2, trạm bơm dầu Kropotkinskaya thuộc hệ thống đường ống Caspian cũng trở thành mục tiêu. Đợt tấn công khiến cơ sở tạm dừng hoạt động thời gian ngắn.

Bài liên quan
Thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine: Lỗ hổng pháp lý và vấn đề cần giải quyết
Một thỏa thuận khung giữa Mỹ và Ukraine nhằm cấp quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của Ukraine để đổi lấy hỗ trợ an ninh đang bộc lộ những lỗ hổng pháp lý đáng kể, theo nhận định của các chuyên gia.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Điểm tựa của đất nước vẫn là tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào
16 giờ trước Sự kiện
Ngày 1.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Bộ Dân tộc và tôn giáo; các quyết định về công tác cán bộ tại bộ này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine tấn công hạ tầng đường ống khí đốt của Nga