Trong phiên tranh luận trên truyền hình đầu tiên, ứng viên Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết ông muốn thiết lập hiện diện quân sự tại Biển Đông để bảo vệ vùng biển nước mình trong tranh chấp kéo dài với Trung Quốc.

Ứng viên Tổng thống Philippines muốn thiết lập hiện diện quân sự tại Biển Đông

Cẩm Bình | 17/02/2022, 10:01

Trong phiên tranh luận trên truyền hình đầu tiên, ứng viên Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết ông muốn thiết lập hiện diện quân sự tại Biển Đông để bảo vệ vùng biển nước mình trong tranh chấp kéo dài với Trung Quốc.

Ông Marcos nêu ra ý tưởng triển khai tàu hải quân hoặc tàu tuần duyên đến khu vực tranh chấp, qua đó cho phép ngư dân đánh bắt tự do hơn. Tuy nhiên chính trị gia này khẳng định không ưu tiên giải pháp quân sự cho tranh chấp Biển Đông mà sẽ tiếp tục cách tiếp cận đúng đắn là theo đuổi chính sách đàm phán với Trung Quốc.

“Lý do tôi nói về thiết lập hiện diện quân sự là vì làm vậy để phía Trung Quốc thấy chúng ta đang bảo vệ vùng biển của mình”, ông Marcos phát biểu.

Ngoài tranh chấp Biển Đông, ông Marcos còn nói đến quan hệ với đồng minh Mỹ. Ông xem đây là mối quan hệ đặc biệt quan trọng, nếu đắc cử sẽ duy trì quan hệ cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc.

un_122940316_bongbong.jpg
Chính trị gia Ferdinand Marcos Jr - Ảnh: Rappler

Trung Quốc với tuyên bố chủ quyền ngang ngược thường thực hiện nhiều hành vi khiêu khích tại Biển Đông. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei đã nhiều lần lên tiếng phản đối.

Philippines năm 2013 nộp hồ sơ kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague về tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. PCA sau đó ra phán quyết có lợi cho Philippines, nhưng phía Trung Quốc không công nhận phán quyết và tiếp tục có không ít hành vi trái phép.

Ông Marcos đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 9.5 tới. Dù có tới tổng cộng 10 ứng viên, nhưng trên thực tế ông Marcos chỉ phải cạnh tranh với 3 ứng viên nặng ký khác là Phó tổng thống Leni Robredo, Thị trưởng Manila Francisco Isko Moreno Domagoso, ngôi sao quyền anh Manny Pacquiao.

Bài liên quan
Lập vườn ươm để cứu san hô ở Philippines
AFP thông tin, một nhóm gồm các chuyên gia và người đam mê lặn biển đang lập vườn ươm tại địa điểm lặn nổi tiếng ở phía nam thủ đô Manila, Philippines để góp phần nhân giống, phục hồi san hô bị hư hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ứng viên Tổng thống Philippines muốn thiết lập hiện diện quân sự tại Biển Đông