Trước đợt tấn công tên lửa từ Nga, Đức nhanh chóng bàn giao hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine.

Uy lực hệ thống phòng không Đức vừa viện trợ cho Ukraine

Cẩm Bình | 13/10/2022, 11:00

Trước đợt tấn công tên lửa từ Nga, Đức nhanh chóng bàn giao hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ca ngợi IRIS-T, đồng thời cho biết hệ thống NASAMS từ Mỹ cũng sắp được chuyển đến.

000.jpg
IRIS-T là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới - Ảnh: Defense News

Chuyên gia quốc phòng Rafael Loss thuộc Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại (ECFR) nhận định các hệ thống mới sẽ giúp Ukraine tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ, mặc dù chúng không đủ sức xoay chuyển tình thế như Kyiv nhiều lần tuyên bố.

“Khi Ukraine nhận được ngày càng nhiều hệ thống phòng không tiên tiến có thể dùng với loạt hệ thống hiện có, Nga sẽ khó thực hiện tấn công tên lửa quy mô lớn hơn, sẽ có ít dân thường và mục tiêu quân sự bị bắn hơn”, theo chuyên gia Loss. Ông xem động thái viện trợ trên là tín hiệu quan trọng cho thấy NATO sẵn sàng trang bị khí tài phương Tây cho Ukraine lâu dài.

IRIS-T được phát triển từ những năm 1990 và trải qua nhiều lần nâng cấp. Hệ thống mà Đức vừa bàn giao là phiên bản hoàn toàn mới, trải qua đợt thử nghiệm cuối vào năm 2021 và quân đội Đức chưa mua hệ thống nào. Thụy Điển cùng Na Uy mua phiên bản cũ hơn.

Đơn vị sản xuất IRIS-T là Diehl Defense. Hệ thống này thiết lập lá chắn bảo vệ tầm trung cho các thành phố và lực lượng quân sự.

Mỗi hệ thống bao gồm bệ phóng tên lửa đánh chặn, radar quét, radar điều khiển hỏa lực với hỗ trợ cùng hậu cần đi kèm. Tên lửa đánh chặn dùng hình ảnh hồng ngoại để xác định mục tiêu, tầm bắn 40km, độ cao tối đa 20km, hoạt động cùng radar tầm quét 250km.

Diehl Defense cho biết IRIS-T hoạt động hiệu quả nhất trong mạng lưới phòng không nhiều lớp, chẳng hạn như phối hợp với hệ thống Mỹ Patriot PAC-3 bảo vệ ở tầm cao hơn.

001.jpg
3 thành phần chính của IRIS-T - Ảnh: DW

Hệ thống IRIS-T đầu tiên được giao cho Ukraine sau khi Nga tiến hành tấn công tên lửa khiến nhiều thành phố bị thiệt hại nặng nề. Dự kiến 3 hệ thống nữa sẽ đến vào năm tới.

Báo Welt am Sonntag vào tháng 7 từng đưa tin Ukraine xin phép chính phủ Đức mua đến 11 hệ thống IRIS-T, mong Berlin hỗ trợ tài chính cho thương vụ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ban đầu cam kết bàn giao ít nhất 1 hệ thống vào tháng 6 nhưng sau đó lại đổi thời gian thành cuối năm nay.

Chuyên gia Loss nhận định nút thắt nằm ở ngành công nghiệp quốc phòng chứ không phải giới chính trị gia Đức không sẵn sàng cung cấp. Các hệ thống như IRIS-T phải được sản xuất theo đơn hàng. Một số hệ thống Ukraine sẽ nhận vốn dĩ thuộc đơn hàng của Ai Cập.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Uy lực hệ thống phòng không Đức vừa viện trợ cho Ukraine