Theo UBND thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), tàu cá TH 90244 TS của ngư dân Nguyễn Văn Luật bị tàu Trung Quốc đâm vào, khiến ngư dân Nguyễn Văn Thanh rơi xuống biển.

Vẫn chưa tìm thấy ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm rơi xuống biển

Trí Lâm | 01/12/2016, 10:51

Theo UBND thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), tàu cá TH 90244 TS của ngư dân Nguyễn Văn Luật bị tàu Trung Quốc đâm vào, khiến ngư dân Nguyễn Văn Thanh rơi xuống biển.

          

Theo công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã Sầm Sơn cho biết vào khoảng 4 giờ 45 ngày 29.11, tàu cá TH 90244 TS công suất 190CV có 8 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Luật, sinh năm 1969, thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn làm thuyền trưởng và là chủ phương tiện, đang khai thác hải sản tại tọa độ 19 độ 59’N – 107 độ 26’E thì bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 61119, sơn màu xanh đâm vào đuôi rồi bỏ chạy. 

Hậu quả dẫn đến việc anh Nguyễn Văn Hùng bị thương nhẹ, anh Nguyễn Văn Thanh bị rơi xuống biển, tàu cá của ông Luật bị đâm vào đuôi, đến chiều 29.11 tàu đã được tàu kiểm ngư đưa vào khu vực đảo Bạch Long Vĩ.

UBND thị xã Sầm Sơn đã thông báo các đơn vị, ngành có liên quan và các phương tiện đang khai thác ở khu vực lân cận phối hợp tìm kiếm ngư dân bị rơi xuống biển, đến nay vẫn chưa tìm được ngư dân Thanh bị mất tích. Vậy UBND thị xã Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ công tác tìm kiếm ngư dân và có biện pháp đảm bảo tính mạng, tài sản của ngư dân khi khai thác trên biển.

Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, các sở ban ngành có liên quan biết, quan tâm chỉ đạo hỗ trợ việc tìm kiếm ngư dân bị mất tích.

Bộ Quốc phòng hiện đã điều động tàu CSB 8003 ra hiện trường tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích và điều tra xác minh vụ việc.

              Danh sách 8 thuyền viên trên tàu

1. Nguyễn Văn Luật, SN 1969, thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư, TX.Sầm Sơn.
2. Nguyễn Văn Cường, SN 1995, thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư, TX.Sầm Sơn.
3. Cao Sỹ Trung, SN 1976, thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư, TX.Sầm Sơn.
4. Nguyễn Văn Chủ, SN 1965, thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư, TX.Sầm Sơn.
5. Nguyễn Văn Tuyến, SN 1971, phường Quảng Tiến, TX.Sầm Sơn.
6. Nguyễn Văn Hùng, SN 1964, phường Quảng Tiến, TX.Sầm Sơn.
7. Nguyễn Văn Thanh, SN 1963, phường Trung Sơn, TX.Sầm Sơn.
8. Nguyễn Văn Sơn, SN 1940, phường Trung Sơn, TX.Sầm Sơn.

Trí Lâm

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vẫn chưa tìm thấy ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm rơi xuống biển