Sau khi đứng ra kêu gọi bạn bè, người thân, cổ động viên chung tay mua khẩu trang và đồ bảo hộ cho các bác sĩ chống dịch, Văn Quyết cho biết anh thu được gần 120 triệu đồng.

Văn Quyết đấu giá chiếc áo vô địch AFF Cup 2018 được 50 triệu ủng hộ chống COVID-19

30/03/2020, 12:14

Sau khi đứng ra kêu gọi bạn bè, người thân, cổ động viên chung tay mua khẩu trang và đồ bảo hộ cho các bác sĩ chống dịch, Văn Quyết cho biết anh thu được gần 120 triệu đồng.

Theo cựu tuyển thủ tuyển Việt Nam cho biết, bạn bè người thân đã ủng hộ 68 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc áo anh cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 có chữ ký của tất cả thành viên trong đội cũng được anh mang ra đấu giá thu về 50 triệu. Song song đó, cá nhân anh cũng ủng hộ của 100 khẩu trang N95 và 100 bộ đồ bảo hộ.

Văn Quyết thông báo, số tiền này anh sẽ dùng mua khẩu trang, trang phục bảo hộ đến tặng các bác sĩ ở Bệnh viên Bạch Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, mới đây anh nhận thông tin, ngoài khẩu trang, đồ bảo hộ các nhân viên y tế nơi này cũng đang cần các thực phẩm dinh dưỡng, cung cấp năng lượng nhanh nên anh đã mua thêm những nhu yếu phẩm này để ngày mai đến tặng.

"Như vậy sau 4 ngày kêu gọi, Quyết đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều anh chị em bạn bè và fan hâm mộ, số tiền hiện nay trong tài khoản của Quyết nhận được là gần 68 triệu đồng, cộng thêm 50 triệu tiền bán đấu giá áo thi đấu của Quyết (chưa bao gồm phần ủng hộ của Quyết là 100 khẩu trang N95 và 100 bộ đồ bảo hộ)

Quyết đã liên hệ được với bệnh viện Bach Mai, và sẽ dùng toàn bộ số tiền này để mua khẩu trang N95 và đồ bảo hộ và các nhu yếu phẩm để đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhất của viện

Quyết xin được gửi lời cảm ơn tới các cô chú, anh chị, bạn bè, fan hâm mộ đã cùng Quyết chung tay ủng hộ chính phủ trong chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh Covid19, Quyết mong muốn sẽ là phần nào hỗ trợ được các y, bác sĩ đang vất vả ở nơi tuyến đầu chống lại dịch bệnh", tiền đạo của Hà Nội FC chia sẻ.

A.Đ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Văn Quyết đấu giá chiếc áo vô địch AFF Cup 2018 được 50 triệu ủng hộ chống COVID-19