Vệ tinh Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) thuộc biên chế của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ với trọng lượng nặng gần nửa tấn đã bốc cháy và vỡ vụn trong hành trình xuyên qua khí quyển Trái Đất ở tốc độ cao.

Vệ tinh 56 tuổi của NASA rơi xuống Trái Đất

30/08/2020, 16:25

Vệ tinh Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) thuộc biên chế của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ với trọng lượng nặng gần nửa tấn đã bốc cháy và vỡ vụn trong hành trình xuyên qua khí quyển Trái Đất ở tốc độ cao.

Vệ tinh OGO-1 đang rơi xuống Trái Đất - Ảnh: NASA

Được biết, OGO-1 là tàu vũ trụ vệ tinh đầu tiên trong chương trình OGO bao gồm 6 tàu vũ trụ, lần lượt phóng vào các năm 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 và 1969. 5 tàu còn lại đều đã rơi trở lại Trái Đất, lần gần đây nhất vào năm 2011 trên nhiều vùng biển khác nhau.

Theo Space.com, OGO-1 được phóng vào tháng 9.1964 để nghiên cứu từ trường Trái Đất và cách hành tinh của chúng ta tương tác với Mặt Trời. Vệ tinh này thu thập dữ liệu cho tới năm 1969. Nó chính thức ngừng hoạt động vào năm 1971 và bay lặng lẽ quanh Trái Đất theo quỹ đạo hình elip kể từ sau đó.

Các nhà quan sát cho biết, lực hấp dẫn của Trái Đất đang tác động lên vệ tinh nặng 487 kg và dự đoán vệ tình này đã bốc cháy trong bầu khí quyển Trái Đất vào hôm 30.8. Các quan chức NASA cho biết OGO-1 có thể đã rơi xuống Trái Đất vào khoảng 4h10 sáng nay (giờ Việt Nam) trên vùng biển Nam Thái Bình Dương, giữa Tahiti và quần đảo Cook. Tàu vũ trụ sẽ vỡ vụn trong khí quyển và không gây nguy hiểm cho con người. Đây là hoạt động cuối cùng thường gặp ở tàu vũ trụ ngừng hoạt động.

Những quan sát mới đến từ dự án khảo sát Catalina Sky Survey (CSS) của Đại học Arizona và hệ thống Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) của Đại học Hawaii. Cả hai hệ thống đều phát hiện một vật thể nhỏ lao về phía Trái Đất.

Các phân tích của nhóm nghiên cứu tại CSS, Trung tâm vật thể gần Trái Đất (NEO) của Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực do NASA quản lý và Trung tâm điều phối NEO của Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy vật thể này không phải tiểu hành tinh mà là OGO-1.

Trang Nhung (theo Space.com)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vệ tinh 56 tuổi của NASA rơi xuống Trái Đất