Ngày 6/11/2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2026. ¼ thời gian đã trôi qua và VFF đã trải qua một năm 2023 rất sôi động.

VFF 2023: năm sôi động của bóng đá Việt Nam

Đặng Hoàng | 12/10/2023, 19:00

Ngày 6/11/2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2026. ¼ thời gian đã trôi qua và VFF đã trải qua một năm 2023 rất sôi động.

Ngày 15.10 sẽ diễn ra Đại hội thường niên VFF với mục tiêu quan trọng nhất trong thời gian còn lại của năm 2023 là hướng đến vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á của đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Đội tuyển nữ quốc gia: lực đẩy cho bóng đá Việt Nam

Với thành tích lần đầu tiên vào vòng chung kết World Cup 2023, VFF đã lên kế hoạch và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội tuyển để chuẩn bị cho ngày hội đỉnh cao này. Đó là những chuyến tập huấn chất lượng ở Đức, Ba Lan, New Zealand, là lịch giao hữu thi đấu hợp lý, qua đó BĐVN đã là nữ hoàng khu vực khi đoạt huy chương vàng SEA Games 32, là danh hiệu vô địch thứ 8 trong khu vực đồng thời là chiếc huy chương vàng thứ 4 liên tiếp.

Sau World Cup là những đấu trường ASIAD 19, vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, rồi giải vô địch quốc gia cùng các giải trẻ, tất cả đều có chung định hướng: phát hiện tài năng mới khi đội tuyển đã bắt đầu có cuộc chuyển giao lực lượng mạnh mẽ khi một số chia tay đội tuyển, một số chấn thương cần thời gian phục hồi, do đó lớp trẻ được triệu tập và tạo điều kiện trưởng thành.

Những chuyển động tích cực trong năm 2023 không chỉ thúc đẩy bóng đá nữ phát triển mà còn là lực đẩy cho cả nền BĐVN.

Đội tuyển nam quốc gia: tất cả hướng về Vòng loại World Cup 2026

Ngày 16.11 đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên ở Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khi gặp đội chủ nhà Philippines. Thế nhưng từ tháng 3, VFF đã thông qua “Dự án 100 cho đội tuyển Việt Nam hướng về World Cup 2026” của HLV Philippie Troussier.

Đó là quyết định thành lập hai đội tuyển U.23 quốc gia cho các nhiệm vụ riêng biệt, trong đó một đội tham dự SEA Games 32 và Vòng loại U.23 châu Á 2024 do HLV Troussier dẫn dắt; đội thứ hai tham dự hai giải đấu gồm giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023 và Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 19 do HLV Hoàng Anh Tuấn phụ trách.

Đội U.23 tham dự SEA Games 32 và Vòng loại U.23 châu Á 2024 gồm những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi U.23 của BĐVN. Đội tuyển này tập trung cùng thời gian với đội tuyển quốc gia trong những ngày dành cho thi đấu chính thức, giao hữu theo quy định của FIFA, và những cầu thủ xuất sắc sẽ được bổ sung lên đội tuyển chính thức chuẩn bị cho vòng loại Wolrd Cup 2026.

Trong khi đó, đội tuyển U.23 tham dự giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan và đội tuyển Olympic tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc là tập hợp các cầu thủ nòng cốt đa phần thuộc lứa tuổi U.20 kết hợp thêm một số cầu thủ U.23.

Quy trình này vừa đảm bảo tốt lực lượng cho các mục tiêu chính, vừa giúp các cầu thủ U.20 tích luỹ thêm kinh nghiệm để hướng đến tương lai chuẩn bị cho SEA Games 33 và Vòng loại U.23 châu Á 2026 diễn ra vào năm 2025.

Kết quả đội U.23 đã giành huy chương đồng SEA Games 32; vô địch tại giải U.23 Đông Nam Á 2023 và giành quyền tham dự vòng chung kết 23 châu Á 2024 và đây là lần thứ năm liên tiếp đội U.23 Việt Nam có mặt tại vòng chung kết U.23 châu Á. Cuối cùng, tuy bị loại ở vòng bảng ASIAD 19 nhưng các cầu thủ trẻ đã có dịp cọ xát tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu lục.

V-League đổi mới

Ngay sau khi kết thúc V-League 2023, chưa đầy hai tháng sau, giải vô địch quốc gia khởi tranh. Đây là mùa bóng đầu tiên, V-League khởi đầu từ mùa Thu 2023 và kết thúc vào mùa Hè 2024. Sự thay đổi này là tin hiệu tích cực khi V-League chuyển đổi lịch thi đấu phù hợp với quốc tế.

Năm 2023, VFF cũng đã chỉ đạo VPF hoàn thành mục tiêu đưa công nghệ VAR áp dụng vào những trận đấu quan trọng ở những lượt đấu cuối V-League đảm bảo yêu cầu của FIFA. Và V-League 2023-2024, mỗi lượt đấu sẽ có trung bình 4 trận trọng tài được sự trở giúp của VAR.

Đây là cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam trong xu thế hội nhập, phát triển chuyên nghiệp theo các nước trên thế giới, thiết thực hỗ trợ công tác điều hành của trọng tài, chất lượng giải đấu cũng nâng cao hơn, góp phần hỗ trợ các trọng tài và giảm thiểu sai sót của trọng tài.

Cũng dưới sự điều hành của VFF, VPF đã kêu gọi được nguồn lực tài chính đầu tư 2 xe VAR đầu tiên. Bên cạnh đó, sau 3 đợt tập huấn, 18 Trọng tài và Trợ lý Trọng tài Việt Nam đã được FIFA xác nhận hoàn thành khóa đào tạo, đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Trọng tài VAR của FIFA.

Trải qua một năm 2023 đầy sôi động, đại hội thường niên VFF khóa IX sẽ nhìn lại rồi tổng kết để chuẩn bị một năm 2024 thành công và phát triển hơn 2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
VFF 2023: năm sôi động của bóng đá Việt Nam