Dù chỉ là trận giao hữu nhưng với chiến thắng 3 sao trước U.23 Malaysia, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã làm hài lòng hàng ngàn cổ động viên trên sân Thống Nhất cũng như hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ vào chiều tối ngày 7.2.

Vì sao Công Phượng được trao băng đội trưởng?

nguyen huy | 07/02/2017, 22:26

Dù chỉ là trận giao hữu nhưng với chiến thắng 3 sao trước U.23 Malaysia, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã làm hài lòng hàng ngàn cổ động viên trên sân Thống Nhất cũng như hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ vào chiều tối ngày 7.2.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, dù chiến thắng là điều cầu thiết nhưng trận đấu này vẫn chưa có thể nói được gì bởi U.23 Malaysia chỉ mang qua 18 cầu thủ và họ có những khó khăn riêng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện. Ảnh Trương Tú

Ngoài ra, HLV xứ Nghệ cũng yêu cầu mọi người đừngca ngợi, tâng bốc các học trò của mình vì ông biết, những điều sắp tới mới quan trọng. Chiến thắng này chỉ là bước khởi đầu vui vẻ cho những ngày đầu năm mới.

"Trận thắng này chưa nói lên được điều gì, mục tiêu của chúng ta là sắp tới, những trận đấu then chốt trong năm 2017. Tuy nhiên, dù mới tập trung vài ngày sau kỳ nghỉ Tết nhưng các cầu thủ vẫn bảo đảm được thể lực và có sự kết nối cần thiết, thể hiện lối chơi nhịp nhàng. Điều này làm cho chúng tôi rất vui", cựu hậu vệ tuyển VN cho biết.

HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu sau trận đấu. Ảnh Trương Tú

Nói về lý do trao chiếc băng đội trưởng choCông Phượng, HLV Hữu Thắng tiết lộ, ban đầu có đến 3 ứng viên là Công Phượng, Duy Mạnh và Tiến Dũng nhưng cuối ông và ban huấn luyện đã họp bàn và quyết định trao cho tiền đạo của HAGL.

"Thời gian gần đây Công Phượng tập luyện chăm chỉ và rất cố gắng để cải thiện những khuyết điểm cũng như hoàn thiện bản thân mình. Không những thế, cậu ấy sinh hoạt cũng như có sự tương tác với những cầu thủ khác rất tốt", HLV sinh năm 1972 cho biết.

Tuy đối thủ không phải là đội bóng mạnh nhưng Công Phượng đã cho thấy sự trở lại của một sát thủ. Ảnh Nguyên Huy

Trong trận đấu chiều 7.2, Công Phượng không chỉ ghi bàn thắng cho cá nhân mìnhvào phút 81, anh còn góp công cho bàn thắng của Văn Toàn ở phút 43. Không những thế, tiền đạo người Nghệ An cũng đã giảm bớt đi lối chơi cá nhân, rườm rà như những yêu cầu mà HLV Nguyễn Hữu Thắng trước đó đặt ra.

Đăng Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
9 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao Công Phượng được trao băng đội trưởng?