Các nhà khoa học Anh đã trả lời được câu hỏi này khi kết luận rằng, con người ta nhớ được hay quên đi các giấc mơ của mình là vì não ở vùng ranh giới giữa thái dương và đỉnh vỏ đại não hoạt động theo kiểu khác nhau.

Vì sao kẻ nhớ, người quên các giấc mơ?

Một Thế Giới | 20/02/2014, 11:56

Các nhà khoa học Anh đã trả lời được câu hỏi này khi kết luận rằng, con người ta nhớ được hay quên đi các giấc mơ của mình là vì não ở vùng ranh giới giữa thái dương và đỉnh vỏ đại não hoạt động theo kiểu khác nhau.

Tin nóng:

Ảnh thẻ của “hot girl bán thịt heo” làm dân mạng thích thú

Gionee Elife S5.5 - smartphone mỏng nhất hành tinh

Chi 19 tỉ USD, Facebook mua lại WhatsApp

“Em của ngày hôm qua” phiên bản beatbox làm say dân mạng


Họ đã nghiên cứu hai nhóm người: Nhóm người thứ nhất không bao giờ nhớ được các giấc mơ của mình, còn nhóm thứ hai gồm những người hay nhớ được các giấc mơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ hoạt động của não ở vùng giáp ranh giữa thái dương và đỉnh vỏ đại não quyết định khả năng nhớ được các giấc mơ.
Vi sao ke nho, nguoi quen cac giac mo?

Hầu như trí nhớ của những người thuộc nhóm thứ nhất này không đủ “công suất” để ghi lại những gì xảy ra trong các giấc mơ. Trong khi ở nhóm thứ hai thì vùng này hoạt động quá mạnh, nhờ thế mà họ nhớ được một lượng lớn thông tin, kể cả những gì diễn ra trong giấc mơ.

Vũ Trung Hương (Theo Newsland)
Xem chuyên đề Olympic Sochi tại http://motthegioi.vn/event/olympic-sochi-3.html 
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
12 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao kẻ nhớ, người quên các giấc mơ?