Một vụ cháy vừa xảy ra ở chung cư cao cấp Fhome (số 16 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng). Xe cứu hỏa không tiếp cận được trực tiếp vị trí đám cháy. Một người nước ngoài đang kẹt ở tầng thượng tòa nhà 25 tầng này.

Video: Cháy ở chung cư cao cấp Fhome Đà Nẵng, xe cứu hỏa không tiếp cận được

Lê Đình Dũng | 29/04/2018, 14:45

Một vụ cháy vừa xảy ra ở chung cư cao cấp Fhome (số 16 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng). Xe cứu hỏa không tiếp cận được trực tiếp vị trí đám cháy. Một người nước ngoài đang kẹt ở tầng thượng tòa nhà 25 tầng này.

>>Đà Nẵng: Nhà dân nứt lún, cao ốc vẫn hiên ngang mọc lên

Theo người dân sống xung quanh khu vực, vụ cháy xảy ra ở tầng 5 tòa nhà về hướng đường Trần Quý Cáp (kiệt 41, tổ 2).

Thời điểm cháy khoảng12 giờ 30 ngày 29.4 ở hệ thốngcục nóng điều hòa phía sau tòa nhà.

Người dân sống sau khu vực này cho biết lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận được khu vực cháy vì hẻm nhỏ. Việc này đã được người dân tổ 8, phường Thạch Thang từng ký đơn kiến nghị cảnh báo nhưng không được cơ quan chức năng giải quyết.

Người của công ty Vinaconex ở phía sau tòa nhà Fhome phải tham gia chữa cháy mới dập được lửa

Xe chữa cháy không thể tiếp cận được phía sau tòa nhà vì không có đường cứu hỏa

Cư dân chung cư Fhome phải bỏ nhà chạy xuống đường

Hệ thống cục nóng điều hòa của chung cư Fhome nằm sát nhà người dân gây nguy cơ cháy nổ

Sau khi xảy ra vụ cháy, cư dân và người lưu trú trong chung cư Fhome tán loạn chạy thoát nạn xuống mặt đường. Người dân sống ở gần phần sau tòa nhà cũng lo lắng dọn dẹp đồ đạc phòng đám cháy có thể lan sang.

Do không tiếp cận được nhanh chóng đám cháy nên công tác dập lửa khá khó khăn. Ba xe cứu hỏa được điều động đến chỉ tập trung được ở mặt tiền tòa nhà ở đường Lý Thường Kiệt. Trong khi đó, người của công ty Vinaconex có trụ sở ở sát phần sau tòa nhà Fhome phải kéo vòi nước leo lên mái nhà tham gia hỗ trợ dập lửa mới dập tắt được đám cháy.

Tòa nhà chung cư cao cấp Fhome do công ty CP Lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư bị người dân sống xung quanh nhiều lần phản đối do việc thi công gây nứt nhà dân, không có đường cứu hỏa...

Cùng thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều cư dân bị mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường phải huy động phiên dịch từ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng để tiếp cận và đưa một người nước ngoài ở tầng thượng xuống.

Tin, ảnh: Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Video: Cháy ở chung cư cao cấp Fhome Đà Nẵng, xe cứu hỏa không tiếp cận được