Sau cú tông mạnh vào thành cầu sắt, đầu xe ben bẹp dúm và thi thể tài xế kẹt trong cabin. Trước đó, tài xế này uống thuốc cảm có tác dụng phụ là buồn ngủ.

Thiệt mạng vì lái xe sau khi uống thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ

Duy Khang | 28/04/2018, 17:04

Sau cú tông mạnh vào thành cầu sắt, đầu xe ben bẹp dúm và thi thể tài xế kẹt trong cabin. Trước đó, tài xế này uống thuốc cảm có tác dụng phụ là buồn ngủ.

Chiều 28.4, ông Đào Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm, H.Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận vào trưa cùng ngày, tại ấp Đá Chồng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến tài xế thiệt mạng. Nạn nhân là Nguyễn Văn Tốt (53 tuổi), quê Châu Đốc, An Giang.

Theo nhà chức trách, tai nạn xảy ra khi ông Tốt lái xe ben, chở vật liệu xây dựng từ ấp Đá Chồng về trung tâm xã Bãi Thơm. Đến cầu C30, ông Tốt tông xe vào thành sắt cầu khiến tài xế này chết tại chỗ.

Hiện trường cho thấy đầu xe ben biển số tỉnh Kiên Giang bị biến dạng. Thi thể ông Tốt kẹt cứng vào cabin và máu vương vãi trên một đoạn thành cầu sắt.

Vợ ông Tốt kể rằng chồng bà bị cảm sốt vào sáng cùng ngày. Sau khi mua thuốc uống được một lúc thì lái xe chở vật liệu xây dựng và gặp nạn.

Nguyên nhân tai nạn có thể do ông ông Tốt uống thuốc có chất gây buồn ngủ nên nạn nhân lạc tay lái khi chạy với tốc độ nhanh.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiệt mạng vì lái xe sau khi uống thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ