Chiều nay 23.5, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải bóng đá U.16 nữ châu Á 2019 tại Chonburi, Thái Lan.

Việt Nam 'khó thở' vì cùng bảng với ĐKVĐ Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc

Quốc Cường | 23/05/2019, 21:47

Chiều nay 23.5, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải bóng đá U.16 nữ châu Á 2019 tại Chonburi, Thái Lan.

Theo đó, đội tuyển U.16 nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Với vai trò là đương kim vô địch tại giải, U.16 nữ CHDCND Triều Tiên chắc chắn đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vị; hứa hẹn sẽ là một thử thách đầy khó khăn cho các cầu thủ U.16 nữ Việt Nam ở trận mở màn (diễn ra ngày 16.9).

Các đối thủ còn lại tại bảng B gồm U.16 nữ Hàn Quốc và U.16 nữ Trung Quốc cũng thực sự là những đối thủ không dễ chơi cho U16 nữ Việt Nam ở bảng đấu được đánh giá khó có cơ hội tiến sâu.

Mặc dù vậy, việc lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết giải U.16 nữ khu vực châu Á được coi là kì tích đối với các cầu thủ U16 nữ Việt Nam và HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan.

Chính vì vậy, việc rơi vào bảng đấu nào ở VCK không thực sự quan trọng bằng việc các cầu thủ có cơ hội thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh tầm cỡ châu lục, từ đó tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân cho tương lai.

Trong khi đó, kết quả bốc thăm ở bảng A được đánh giá dễ thở và có cơ hội cho chủ nhà U.16 nữ Thái Lan khi chạm trán Nhật Bản, Australia và Băng-la-đet.Các trận đấu vòng chung kết sẽ diễn ra từ 15.9 đến 28.9 tại Chonburi, Thái Lan.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. 2 đội Nhất, Nhì tại mỗi bảng sẽ vào chơi bán kết; hai đội giành chiến thắng vào chơi chung kết cũng sẽ là 2 đại diện duy nhất tại khu vực châu Á giành vé tham dựFIFA World CupU-17 nữ 2020 được tổ chức tại Ấn Độ vào năm sau.

A.Đ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam 'khó thở' vì cùng bảng với ĐKVĐ Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc