Theo Báo cáo nghiên cứu toàn cầu tại Nam và Đông Nam Á (Global Research Report – South and East Asia) vừa được Trang ISI Clarivate Web of Science (ISI) đăng tải, Việt Nam có sự tăng trưởng nhanh nhất về công bố khoa học, với lượng công bố tăng đã tăng gấp 5 lần kể từ năm 2009.

Việt Nam tăng trưởng mạnh về công bố khoa học

Thu Anh | 08/10/2019, 18:03

Theo Báo cáo nghiên cứu toàn cầu tại Nam và Đông Nam Á (Global Research Report – South and East Asia) vừa được Trang ISI Clarivate Web of Science (ISI) đăng tải, Việt Nam có sự tăng trưởng nhanh nhất về công bố khoa học, với lượng công bố tăng đã tăng gấp 5 lần kể từ năm 2009.

Cụ thể, xét về tổng số lượng công bố khoa học, Singapore là quốc gia vượt trội trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á (chỉ sau Ấn Độ). Trong giai đoạn 1981-2018, nước này đóng góp hơn 120.000 bài báo được ISI chỉ mục, chỉ sau Ấn Độ (hơn 560.000 bài báo).

Theo sau là các nước có tổng số công bố khoa học lớn trong khu vực bao gồm Malaysia (hơn 91.000 bài), Pakistan (hơn 77.000 bài), Thái Lan (hơn 70.000 bài), Việt Nam (hơn 26.000 bài).

Báo cáo nghiên cứu toàn cầu tại Nam và Đông Nam Á nhận định Việt Nam có sự tăng trưởng nhanh nhất về công bố khoa học, với lượng công bốđã tăng gấp 5lần kể từ năm 2009. Và theo như nhận định, Việt Nam vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển nhanh hơn và hội nhập sâu hơn với thế giới về khoa học công nghệtrong những năm tiếp theo.

Báo cáo đề cập tới kết quả công bố khoa học của 14 nước tại khu vực Nam và Đông Nam Á, bao gồm Lào, Myanmar, Brunei, Campuchia, Sri Lanka, Philippines, Bangladesh, Indonesia, Thái Lan, Pakistan, Malaysia, Singapore, Ấn Độ và Việt Nam trong giai đoạn 1981-2018.

Theo Báo cáo, năng lực nghiên cứu khoa học của khu vực Nam Á và Đông Nam Á đã có sự tăng trưởng vượt bậc thể hiện qua số lượng công bố tăng đáng kể trong cơ cấu công bố của khoa học thế giới. Cụ thể, trung bình mỗi năm, các nhà khoa học từ khu vực này đã công bố 8% tổng sản lượng công bố khoa học toàn cầu (giai đoạn 1981-1995, con số công bố chỉ dừng lại ở 3%).

Thu Anh
Bài liên quan
Hai sân bay Việt Nam trong tốp sân bay tốt nhất thế giới
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được tổ chức Skytrax bình chọn nằm trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam tăng trưởng mạnh về công bố khoa học