Với thành tích duy trì mạch trận bất bại và đoạt cup ấn tượng ở AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam tiếp tục có mặt trong top 100 của bảng xếp hạng FIFA.

Việt Nam trụ top 100 FIFA, bỏ xa Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á

minh thư | 20/12/2018, 10:30

Với thành tích duy trì mạch trận bất bại và đoạt cup ấn tượng ở AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam tiếp tục có mặt trong top 100 của bảng xếp hạng FIFA.

Trong bảng xếp hạng tháng 12- tháng cuối cùng của năm 2018 của FIFA mới đây, vị trí đứng đầu không thay đổi. Đội tuyển Bỉ tiếp tục là đội tuyển có điểm số cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA với 1.727 điểm, "vượt mặt" các nhà đương kim vô địch thế giới Pháp (1.726 điểm) chỉ với một điểm.

Mặc dù giành chức vô địch World Cup 2018, Pháp vẫn phải xếp sau Bỉ, đội tuyển bị nước này đánh bại tài vòng bán kết World Cup, trên bảng xếp hạng vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Các vị trí trí tiếp theo thống trị bảng xếp hạng này trong top 10 là Brazil (1.676 điểm), Croatia (1.634), Anh (1.631), Bồ Đào Nha (1.614), Uruguay (1.609), Thụy Sĩ (1.599), Tây Ban Nha (1.591), Đan Mạch (1.589)....

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam, với thành tích duy trì mạch trận bất bại ấn tượng ở AFF Cup 2018, tiếp tục có mặt trong top 100 của bảng xếp hạng FIFA, bỏ xa các đối thủ Philippines và Thái Lan.

Mặc dù không có thay đổi về mặt thứ hạng nhưng đội tuyển Việt Nam đã tăng 5 điểm so với tháng trước và có 1.229 điểm. Với việc tiếp tục ở top 100, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng có thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á. Đứng thứ 2 là Philippines (1.171 điểm - hạng 116) và Thái Lan đứng thứ 3 (1.160 điểm - hạng 118). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc vềMyanmar (139), Indonesia (159), Singapore (165), Malaysia (167), Campuchia (172), Lào (184), Brunei (195) và Timor Leste (196).

Bảng xếp hạng châu lục vẫn không có gì thay đổi khi đứng đầu vẫn là Iran (29), các vị trí tiếp theo thuộc về Australia (41), Nhật Bản (50), Hàn Quốc (53), Ả Rập Xê Út (69)…

M.Thư
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam trụ top 100 FIFA, bỏ xa Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á