Vietlott sẽ triển khai kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Vietlott sắp được phép kinh doanh đặt cược giải bóng đá nào?

Hồ Đông | 13/01/2023, 08:50

Vietlott sẽ triển khai kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Ngày 12.1, ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng giám đốc Vietlott, cho biết Bộ Tài chính vừa mới phê duyệt chiến lược kinh doanh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2034 cho Vietlott. Theo đó, Vietlott sẽ triển khai kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.   

Trong khi đó, đại diện Bộ Tài chính xác nhận điều này và cho biết thêm các bước tiếp theo về quy trình sẽ được Vietlott hướng dẫn người tham gia. Trong đó, hình thức cá cược chủ yếu là áp dụng cho các giải bóng đá quốc tế, những cấp độ giải đấu mà tuyển bóng đá Việt Nam không tham gia.

Tại Việt Nam, cá cược đua chó, ngựa và bóng đá quốc tế đã được thực hiện thí điểm theo Nghị định 06/2017.  Theo văn bản này, Nhà nước sẽ cho phép một doanh nghiệp kinh doanh trong nước tổ chức hình thức đặt cược thí điểm bóng đá quốc tế thông qua đấu thầu. Tuy nhiên, việc thí điểm kéo dài do vướng mắc luật Đấu thầu khiến không có doanh nghiệp nào tham gia.

Cuối năm 2021, Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 06, trong đó đưa ra một loạt điểm mới như cho phép người đặt cược các giải bóng đá Anh (Premier League), Tây Ban Nha (La Liga), Đức (Bundesliga), Pháp (Ligue 1), Italia (Serie A)… Người tham gia đặt cược có thể mua vé trên internet ở Việt Nam.

Cuối năm 2020, tại tọa đàm "Công nghệ số và quản lý nhà nước về đặt cược thể thao", các chuyên gia cho biết thị trường cá cược bóng đá tại Việt Nam có doanh thu lên tới 10 - 12 tỉ USD/năm.

Theo GS - TS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng cho rằng, quá trình thí điểm chính sách nhưng không doanh nghiệp nào tham gia sẽ khiến Việt Nam mất khoảng 10 tỉ USD/năm. Chính vì vậy, rất cần một doanh nghiệp tham gia để vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa đưa hoạt động này vào khuôn khổ pháp luật, kiểm soát dòng tiền.

Trong báo cáo kinh doanh năm 2022, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết doanh thu đạt 6.272 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2021, và đóng góp 1.720 tỉ đồng vào ngân sách địa phương, tăng hơn 400 tỉ đồng. Với 55% doanh thu dành để trả thưởng, Vietlott đã trả thưởng 3.560 tỉ đồng cho 24,7 triệu vé trúng.

Căn cứ hoạt động phân phối thu nhập trong các năm trước đó, mức lương cơ bản và các khoản thưởng chi trả cho nhân viên của Vietlott năm 2022 dự kiến được điều chỉnh tăng.

Trong năm 2021, quỹ lương thực hiện của công ty đạt 50,2 tỉ đồng, bao gồm 3,3 tỉ đồng cho quỹ lương quản lý và phần còn lại cho quỹ lương lao động. Bình quân trong kỳ doanh nghiệp có 199 lao động, tổng số lao động là 201 người.

Mức lương trung bình đạt 20,3 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm 5,1 triệu đồng/tháng tiền thưởng, thu nhập và một số quyền lợi khác. Cũng trong báo cáo năm 2021, Vietlott công bố mức lương cơ bản chủ tịch công ty khoảng 27 triệu đồng/tháng và 60 triệu đồng tiền thưởng, thu nhập khác tính chung cả năm.

Vị trí tổng giám đốc của công ty lương cơ bản 26 triệu đồng/tháng và 57 triệu đồng tiền thưởng, thu nhập khác cả năm. Ba vị trí phó tổng giám đốc có lương cơ bản 23 triệu đồng/tháng và khoản thưởng cộng thêm cả năm dao động 34-51 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vietlott sắp được phép kinh doanh đặt cược giải bóng đá nào?