Ngày 19.9, ông Trương Thành Dãnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Long, cho biết 6 tháng cuối năm 2021, vùng đất trồng khoai lang xuất khẩu của huyện Bình Tân, giảm 5.000 ha so với các năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng dịch bệnh, việc xuất khẩu khoai lang không thuận lợi.

Vĩnh Long: Vùng trồng khoai lang xuất khẩu Bình Tân giảm 5.000 ha

Văn Kim Khanh | 19/09/2021, 17:43

Ngày 19.9, ông Trương Thành Dãnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Long, cho biết 6 tháng cuối năm 2021, vùng đất trồng khoai lang xuất khẩu của huyện Bình Tân, giảm 5.000 ha so với các năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng dịch bệnh, việc xuất khẩu khoai lang không thuận lợi.

Bình Tân là huyện trồng nhiều khoai lang tím Nhật xuất khẩu. Hằng năm, nơi này trồng từ 10.000 - 12.000 ha khoai lang. Sản lượng khoảng 300.000 - 400.000 tấn, trong đó phần lớn xuất khẩu. Thị trường Trung Quốc chiếm tới 70-80% sản lượng khoai lang Bình Tân. Trước đây, giá khoai lang xuất khẩu trung bình 20.000- 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ lúc bùng phát dịch COVID-19, quý III.2021 đến nay, do thương nhân Trung Quốc không qua mua hàng, trong nước thì bị ảnh hưởng giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg, hàng hóa không bán được, nên giá khoai đã tụt xuống thảm hại. Hiện giá khoai từ 1.000-3.000 đồng/kg. Với giá này, người trồng khoai bị lỗ vốn rất nặng. Chính vì vậy, ngành NN&PTNT Vĩnh Long khuyến cáo nông dân nên giảm diện tích khoai 5.000 ha, để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại

khoai-lang-bt.jpg
Khoai lang Bình Tân. Ảnh VKK

Theo ông Trương Thành Dãnh, trước tháng 6.2021, Bộ Công Thương và Cục Bảo vệ thực vật cho biết, phía Trung Quốc và Việt Nam đã thống nhất, đưa đoàn khảo sát vùng trồng khoai lang Bình Tân, Cục Bảo bệ thực vật sẽ xem xét và sẽ cấp mã số vùng trồng. Từ đó, khoai lang Bình Tân sẽ xuất khẩu theo đường chính ngạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh, việc này bị chậm trễ. Vì vậy, việc giảm diện tích trồng khoai lang xuất khẩu là biện pháp tình thế, giảm thiệt hại cho nông dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Long: Vùng trồng khoai lang xuất khẩu Bình Tân giảm 5.000 ha