Sau 9 tiếng đồng hồ, đám cháy rừng phòng hộ tại khu vực Núi Ngang thuộc thôn Trại Mái, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc - nơi từng được quy hoạch nghiên cứu xây dựng công viên nghĩa trang gây xôn xao dư luận- đã khiến diện tích rừng mất khoảng 15ha.

Vĩnh Phúc: Cháy 15 ha rừng phòng hộ tại nơi định làm nghĩa trang gây nhiều tranh cãi

Nam Phong | 04/06/2017, 12:00

Sau 9 tiếng đồng hồ, đám cháy rừng phòng hộ tại khu vực Núi Ngang thuộc thôn Trại Mái, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc - nơi từng được quy hoạch nghiên cứu xây dựng công viên nghĩa trang gây xôn xao dư luận- đã khiến diện tích rừng mất khoảng 15ha.

>>Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng ý phá bỏ rừng phòng hộ xây công viên nghĩa trang

>>Vĩnh Phúc: Chặt rừng phòng hộ làm nghĩa trang hay đào khoáng sản?

>>GS Đặng Hùng Võ: UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm trái pháp luật

>>Vĩnh Phúc chính thức dừng chủ trương xoá rừng phòng hộ đầu nguồn làm nghĩa trang

Ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã xác nhận thông tin vụ cháy rừng phòng hộ nói trên với Một Thế Giới.

Theo ôngĐàm Văn Hải, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tam Đảo, vụ cháy rừng tại Núi Ngang thuộc địa bàn thôn Trại Mái, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 3.6. Đám cháy chỉ được dập tắt sau 9 tiếng đồng hồ (tức 18 giờ cùng ngày).

Theo ông Hải, ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy rừng, rất đông lực lượng đã tham gia chữa cháy.

Huyện Tam Đảo đã nhanh chóng huy động lực lượng chữa cháy ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn, các chiến sĩcủa các đơn vị Z195, C20, Trường Tăng thiết giáp, Lữ đoàn 204 tổ chức chữa cháy.

Do địa bàn đồi dốc, nắng nóng, ngọn lửa lan rộng, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngàyvụ cháy mới cơ bản được dập tắt, các lực lượng mới rút khỏi hiện trường.

Về diện tích rừng bị thiệt hại, ông Hải cho biết hiện các lực lượng đang kiểm đếm, điều tra nên phải sang tuần mới có các con số cụ thể. Ông Hải cũng nói thêm, hiện lực lượng công an huyện Tam Đảo đang tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng rồi sẽ công bố.

Ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (đứng giữa) chỉ đạo công tác chữa cháy -Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Trao đổi với Một Thế Giới, ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho hayngay khi nhận được thông tinông đã đến hiện trườngtrực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy đồng thời giao chính quyền huyện Tam Đảo điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nói về những nghi vấn mà nhiều người đặt ra phải chăng có người cố tình đốt rừng phòng hộ, ông Trì nói: Nghi vấn thì ai cũng có quyền, nhưng đúng hay không thì chưa thể khẳng định được bởi phải đợi cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ông Trì cũng cho hay, "chỉ là đám cháy cây tạp", ôngđã yêu cầu huyện Tam Đảo phối hợp với các lực lượng xử lý triệt để vụ cháy, đồng thờicảnh giác với nguy cơ phát cháy trở lại.

>>Vì 'ổn định trật tự xã hội' Vĩnh Phúc dừng xây nghĩa trang trên đất rừng phòng hộ

>>Chuyên gia: Tỉnh Vĩnh Phúc cần xem xét lại việc quy hoạch nghĩa trang

>>Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ thông tin trên báo Một Thế Giới

>>Dự án công viên nghĩa trang: Vì sao Vĩnh Phúc đòi cắt bớt rừng phòng hộ?

>>Vĩnh Phúc giải trình sao về việc phá rừng làm nghĩa trang?

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Phúc: Cháy 15 ha rừng phòng hộ tại nơi định làm nghĩa trang gây nhiều tranh cãi