Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Quốc Khiêm giả danh bác sĩ làm việc trong khu điều trị COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ và rà soát lại danh sách người hành nghề, sinh viên tham gia hỗ trợ khu cách ly.

Vụ bác sĩ “dỏm” trong khu cách ly: Bộ Y tế yêu cầu rà soát người hành nghề trong khu cách ly

Hồ Quang | 22/02/2022, 13:46

Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Quốc Khiêm giả danh bác sĩ làm việc trong khu điều trị COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ và rà soát lại danh sách người hành nghề, sinh viên tham gia hỗ trợ khu cách ly.

Ngày 22.2, Cục Quản lý khám chữa bệnh - thuộc Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế TP.HCM, Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy đề nghị khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng về trường hợp giả bác sĩ nêu trên, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 và các văn bản có liên quan đến  phòng chống dịch bệnh COVID-19 (nếu có).

vu-bac0si-dom-trong-khu-cach-ly-bo-y-te-yeu-cau-ra-soat-nguoi-hanh-nghe-trong-khu-cach-ly-hinh-anh(1).png
Ông Nguyễn Quốc Khiêm làm giả cả thẻ sinh viên của Trường đại học Y dược TP.HCM để được tham gia tình nguyện viên chống dịch của trường này - Ảnh: Internet

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trên kiểm tra, rà soát lại danh sách người hành nghề, sinh viên của đơn vị mình tham gia hỗ trợ khu cách ly để phát hiện các sai sót tương tự (nếu có). Các đơn vị trên báo cáo toàn bộ kết quả vụ việc trên về Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trước ngày 28.2.2022 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Trước đó, qua phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc ông Nguyễn Quốc Khiêm giả bác sĩ vào làm việc tại 1 khu điều trị COVID-19 tại Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM (quận 12, TP.HCM) từ tháng 7.2021 theo danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ khu cách ly của Đại học Y Dược TP.HCM.

Đặc biệt, bác sĩ giả này được giao phụ trách chính khu điều trị chuyển đổi từ khu cách ly và ký các báo cáo, chẩn đoán, các văn bản chuyển tuyến... đồng thời xưng là bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện Sở Y tế TP.HCM cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra vụ việc trên. Qua xác minh ban đầu, ông Nguyễn Quốc Khiêm, sinh năm 1996, quê Bình Thuận. Ông Khiêm từng học Trường Cao đẳng Sài Gòn - Gia Định, niên khóa 2016-2018 và tốt nghiệp chuyên môn y sĩ đa khoa (hệ trung cấp).

Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh vào năm 2021, ông Khiêm có tham gia trong đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng trên địa bàn quận 3, TP.HCM.

Sau đó, Trường Đại học Y Dược TP.HCM đăng thông tin tuyển tình nguyện viên nên ông Khiêm mạo danh và làm giả thẻ sinh viên của trường này để ghi danh tham gia tình nguyện viên của trường. Cuối cùng, ông Khiêm đã qua mặt Trường Đại học Y Dược TP.HCM nên được tham gia vào đội tình nguyện của trường này. Ngày 13.7.2021, ông Khiêm có quyết định đến khu cách ly của Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM, làm việc đến ngày 1.10.2021.

 

 

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một phút trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ bác sĩ “dỏm” trong khu cách ly: Bộ Y tế yêu cầu rà soát người hành nghề trong khu cách ly