Lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 2 thi thể, nâng tổng số người tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú, thành phố Thuận An lên 14 người.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Phát hiện thêm 2 thi thể

P.V | 07/09/2022, 16:03

Lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 2 thi thể, nâng tổng số người tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú, thành phố Thuận An lên 14 người.

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 7.9, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng có mặt tại hiện trường cho biết: Lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 2 thi thể, nâng tổng số người tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú, thành phố Thuận An lên 14 người.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, chiều 7.9, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện tìm kiếm nạn nhân; chưa xác định được danh tính của những người tử vong.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tra vụ việc. Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Mai Hùng Dũng cho biết, trong khu vực quán karaoke còn một kho chứa hàng bị cháy đang rất nóng. Vì vậy, lực lượng chưa thể tiếp cận tìm kiếm các nạn nhân.

Chiều 7.9, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản số 4609/UBND-NC về việc phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tập trung điều tra, xác định nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); khẩn trương xác minh nhân thân của người bị nạn; trên cơ sở đó phối hợp với UBND thành phố Thuận An và các đơn vị chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Công an tỉnh chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

ttx.jpg
Một số người bị thương trong vụ cháy quán karaoke tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa An Phú - Ảnh: TTXVN

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 6.9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh Karaoke An Phú tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400 m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng, cùng 66 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu chữa.

Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, đến 10 giờ 30 phút ngày 7.9, đã xác định 12 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Và cho đến đầu giờ chiều cùng ngày thì phát hiện thêm 2 thi thể, nâng tổng số người chết là 14.

Sáng 7.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ra Công điện số 792/CĐ-TTg về vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo UBND Tỉnh Bình Dương cùng một số bộ, ban ngành.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
1 giờ trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Phát hiện thêm 2 thi thể