Công an đã làm rõ thông tin 2 thanh niên trong vụ cướp Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) chi nhánh TP.Hà Tiên là anh em ruột. Số tiền hai anh em này cướp được từ ngân hàng gần 400 triệu đồng.

Vụ cướp ngân hàng ở Kiên Giang: Số tiền bị cướp gần 400 triệu đồng

Nguyên Việt | 03/03/2021, 15:30

Công an đã làm rõ thông tin 2 thanh niên trong vụ cướp Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) chi nhánh TP.Hà Tiên là anh em ruột. Số tiền hai anh em này cướp được từ ngân hàng gần 400 triệu đồng.

Ngày 3.3, Công an TP.Hà Tiên cho biết đang tạm giữ hai anh em ruột là Trịnh Đình Hào (21 tuổi) và Trịnh Đình Phú (18 tuổi) cùng ngụ xã Thuận Yên, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để làm rõ hành vi cướp Agribank chi nhánh Hà Tiên tại đường Lam Sơn, P.Đông Hồ, TP.Hà Tiên. Vụ việc xảy ra vào 16 giờ ngày 2.3.

1-hao_va_phu_tai_co_quan_cong_an_qfdg.jpg

Hào (trái) và Phú tại Công an TP.Hà Tiên - Ảnh: V.V

Công an cho hay, trước đó Hào lên mạng đặt mua 1 khẩu súng tự chế và 50 viên đạn với giá 21 triệu đồng. Trưa 2.3, Hào nhờ em trai chở đi nhận hàng. Nhận xong, Hào nói em trai về nhà lấy áo khoác và 1 con dao để khui gói hàng vừa nhận. Hào lấy 11 viên đạn lắp vào súng và có ý định rủ Phú đi cướp tiệm vàng. Phú từ chối thì Hào bắn 1 phát đạn hù dọa thì được em trai đồng ý.

Trước khi thực hiện, hai anh em chạy xe máy đi mua găng tay, khẩu trang, giày thể thao, túi xách (dùng để đựng tiền cướp được). Hai anh em chạy qua nhiều tuyến đường ở TP.Hà Tiên để quan sát, lựa chọn. Khi chọn được Agribank chi nhánh TP.Hà Tiên, hai anh em điều khiển xe máy đến đoạn đường vắng để tháo biển số, bịt khẩu trang.

Chuẩn bị xong, cả hai chạy xe máy đến Agribank chi nhánh TP.Hà Tiên, nổ sẵn máy để bên ngoài. Cả hai đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang, ba lô đi vào bên trong ngân hàng. Hào rút súng ra bắn 2 phát và khống chế bảo vệ ngân hàng, còn Phú cầm dao nhanh chân chạy vào trong quầy giao dịch dùng lời lẽ đe dọa và kêu nhân viên ngân hàng gom tiền bỏ vào túi xách đã chuẩn bị từ trước.

2-khau-sung.jpg
Khẩu súng thu được tại hiện trường vụ cướp - Ảnh: V.V

Bảo vệ ngân hàng đang ở bên ngoài phát hiện vụ việc, lấy chìa khóa xe máy, đồng thời truy hô bắt cướp. Hoảng loạn, Hào và Phú cầm túi xách bỏ chạy ra ngoài và phát hiện xe bị lấy mất chìa khóa nên vứt lại túi xách đựng tiền xuống vỉa hè rồi bỏ chạy. Nhân viên ngân hàng thấy vậy chạy đến đem túi xách trở lại vào trong.

Người dân và công an gần đó kịp thời khống chế bắt giữ kẻ cướp cùng tang vật và 1 khẩu súng tự chế, hộp tiếp đạn còn 8 viên, 1 con dao và xe máy. Qua kiểm tra, số tiền trong túi xách là hơn 383 triệu đồng.

Được biết Phú đang là hoc sinh lớp 12 của một trường THPT tại TP.Hà Tiên, gia đình khá giả. Hiện cả hai đang bị Công an TP.Hà Tiên tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ cướp ngân hàng ở Kiên Giang: Số tiền bị cướp gần 400 triệu đồng