Theo thông tin từ TAND TP.Hà Nội và xác nhận của luật sư Nguyễn Anh Thơm (người bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Bình), ngày mai (22.9) TAND TP.Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại giam.

Vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại giam: Bị cáo hầu tòa lần 2 vào sáng mai

Thu Anh | 21/09/2016, 16:48

Theo thông tin từ TAND TP.Hà Nội và xác nhận của luật sư Nguyễn Anh Thơm (người bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Bình), ngày mai (22.9) TAND TP.Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại giam.

Trước đó, ngày 24.5.2016, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Bình (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích. Nhưng do xuất hiện tình tiết mới ngay tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau gần 4 tháng kể từ phiên sơ thẩm lần thứ nhất, ngày 22.9, TAND TP.Hà Nội sẽ tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử bị cáo Vũ Văn Bình trong vụ án Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại giam.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 22.5.2015, Vũ Văn Bình bị Cơ quanh cảnh sát điều tra- Công an TP.Hà Nội (PC45) khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam tại buồng giam C15 - khu C, Trại tạm giam số 3 - Công an Hà Nội để điều tra về tội giết người.

Cùng bịgiam với Bình tại buồng giam còn có các bị can: Nguyễn Nam Trường (SN 1998), can tội cướp tài sản; Đỗ Đăng Dư (SN 1998), can tội trộm cắp tài sản; Lê Đức Anh (SN 1998), can tội tàng trữ trái phép các chất ma túy (cả 4 bị can đều là người chưa thành niên).

Khoảng 8 giờ 30 ngày 4.10.2015, các bị can Đỗ Đăng Dư, Vũ Văn Bình, Nguyễn Nam Trường và Lê Đức Anh ăn sáng tại buồng giam. Theo sự phân công của các bị can trong buồng, sau khi ăn xong Đỗ Đăng Dư đi rửa chén.

Cho rằng Dư rửa chén bẩn nên Bình gọi đến tát hai cái vào má trái Dư rồi tiếp tục dùng gót chân đá liên tiếp ba cái vào đầu và trán.

Sau đó, Bình đi ra phía cửa còn Dư vào nhà vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, Dư đứng dậy thì bị trượt chân ngã xuống sàn nhà. Thấy vậy, 3 bị can còn lại chạy đến đỡ, dìu đi một đoạn thì Dư bị nôn ra thức ăn, nước rồi khụy đầu gối xuống sàn.

Cùng lúc đó cán bộ quản giáo đi kiểm tra buồng phát hiện thấy sự việc liền mở cửa buồng để anh Nguyễn Tá Công và anh Nguyễn Quang Hảo (cán bộ Trại tạm giam số 3 trực bảo vệ) đưa Dư xuống bệnh xá của Trại cấp cứu, đồng thời báo cáo Ban giám thị Trại tạm giam.

Ngay sau đó, Đỗ Đăng Dư được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Do tiên lượng nặng, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã chuyển Dư đến Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi và điều trị. Đến 18 giờ ngày 10.10.2015, Đỗ Đăng Dư đã tử vong.

Quá trình điều tra kết luận, Đỗ Đăng Dư tử vong vì chấn thương sọ não do tác động của vật tày vào vùng trán phải; tụ máu dưới da đầu, vùng trán phải kích thước 3cm x 2,5cm; chảy máu não; tụ máu quanh lỗ chẩm gây chèn ép cuống não.

Tại phiên sơ thẩm lần1 diễn ra ngày 24.5, sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận thấy một số tình tiết trong vụ bị can đang bịtạm giam tại Trại giam số 3 - Công an TP.Hà Nội đánh chết bạn cùng buồng giam chưa được làm sáng tỏ nên quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo Hội đồng xét xử tại phiên sơ thẩm lần 1, một số tình tiết chưa được làm rõ như liên quan tới khoản chi phí nằm viện và điều trị của Đỗ Đăng Dư, khoản tiền này có phải do trại giam bỏ ra không, nếu đúng thì quan điểm xử lýcủa phía trại giam về khoản tiền này ra sao...

Nhã Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại giam: Bị cáo hầu tòa lần 2 vào sáng mai