Một vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng vừa được phát hiện tại vùng biên giới huyện Nam Giang (Quảng Nam) và huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào). Các ngành và chính quyền Quảng Nam đang ráo riết vào cuộc điều tra. Bộ đội biên phòng tỉnh này cũng cho biết sẽ tước quân tịch nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ nào bao che tiếp tay.

Vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng ở Quảng Nam: Tước quân tịch nếu biên phòng tiếp tay

Lê Đình Dũng | 15/07/2016, 16:41

Một vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng vừa được phát hiện tại vùng biên giới huyện Nam Giang (Quảng Nam) và huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào). Các ngành và chính quyền Quảng Nam đang ráo riết vào cuộc điều tra. Bộ đội biên phòng tỉnh này cũng cho biết sẽ tước quân tịch nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ nào bao che tiếp tay.

Vụ phá rừng được phát hiện tại xã La Dêê, huyện Nam Giang. Qua kiểm tra có đến 30 cây pơ mu đường kính từ 1 đến 2m bị triệt hạ và cưa ra thành phẩm với 280 phách, khối lượng 28m3. Số gỗ này thuộc khoảnh 10 và tập kết về khoảnh 5 tiểu khu 351 gần cột mốc biên giới 717, giáp ranh giữa huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).

Điều đáng nói, số gỗ được tập kết trong rừngnằm cách Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang (Bộđội biên phòng tỉnh Quảng Nam) chừng 500m, còn địa điểm phá rừng nằm cách đó chừng 5-7km đường rừng.

Do vị trí rừng bị phá nằm ở địa thế cách trở nên các ngành chức năng phải vòngqua biên giới mới ngược trở lại điểm rừng bị phá. Hiệntoàn bộ số gỗ trên đã được chuyển về Trạm kiểm lâm Chà Vàl. Ông Nguyễn Thái Nam, Chánh văn phòng Sở NN-PTNT Quảng Nam cho hayđây là vụ phá rừng pơ mu đặc biệt nghiêm trọng, hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huyện Nam Giang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc.

Pơ mu là rừng gỗ quý của Quảng Nam - Ảnh: Sơn Thủy.

Sáng 15.7, đại tá Dương Hoài Nam, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho haykhu vực xảy ra phá rừng thuộc đường vành đai biên giới Việt Nam-Lào. Đây là đường bất khả xâm phạm, mọi hoạt độngquân sự, chính trị, kinh tế phải là sự kết hợp. “Khu vực này không phải ưng là vào, ưng là ra”, đại tá Nam cho biết.

Theo ông Nam, khu vực xảy ra vụ phá rừng có địa hình rừng núi phức tạp. Điểm tập kết gỗ nằm dưới suối sâu, đi đến đó không dễ, cây cối rất nhiều.

Nói về trách nhiệm của lực lượng biên phòng, ông Nam cho rằng bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới, đường biên cột mốc. Còn vấn để bảo vệ rừng, thì biên phòng chỉ làmột lực lượng phối hợp, nhưng "có thể nói trách nhiệm của bộ đội biên phòng cũng có trong vụ việc này, anh là người bảo vệ biên giới, nhưng để xảy ra trong khu vực này mà anh không phát hiện được”, ông Nam nói.

Vị đại tá khẳng định số gỗ nói trênkhông thể từViệt Nam vận chuyển qua Lào. Trước nghi ngờ có sự tiếp tay của bộ đội biên phòng trong vụ phá rừng, ông Nam khẳng định "lính tôi không vi phạm"và khẳng định: “Nếu có sự tiếp tay của bộ đội biên phòng trong vụ việc này, tôi kiên quyết tước quân tịch, trả về địa phương. Dù sĩquan to cỡ nào, tôi cũngsẽ tước quân tịch nhưthường, đây là lực lượng chuyên chính”.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đang dốc lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng sớm hoàn tất khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Lê Đình Dũng - Sơn Thủy
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng ở Quảng Nam: Tước quân tịch nếu biên phòng tiếp tay