Liên quan đến vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng ở vùng biên giới Quảng Nam với Lào, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã có thông báo kỷ luật hàng loạt tổ chức đảng và cán bộ. Tuy nhiên, một nhân vật được cho là liên quan là đại úy Lê Xuân Chính, Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc lại không được đưa vào kỷ luật…

Vụ phá rừng pơ mu Quảng Nam: Đang làm rõ liên quan đến đại úy Lê Xuân Chính

Lê Đình Dũng | 12/11/2016, 08:50

Liên quan đến vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng ở vùng biên giới Quảng Nam với Lào, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã có thông báo kỷ luật hàng loạt tổ chức đảng và cán bộ. Tuy nhiên, một nhân vật được cho là liên quan là đại úy Lê Xuân Chính, Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc lại không được đưa vào kỷ luật…

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Trần Xuân Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: “Cái đó thì chưa đưa vào. Còn một số việc cần làm rõ thêm và đang phải làm rõ”, ông Vinh lý giải và cho biết "trong quá trình kiểm tra thì phát hiện một số tình tiết cần làm rõ thêm cho đúng người đúng việc thì mới có hình thức xử lý".

Như đã đưa tin, ngày 9.7, cơ quan chức năng Quảng Nam phát hiện bãi tập kết hơn 280 phách gỗ pơ mu nằm gần Trạm biên phòng cửa khẩu Nam Giang (thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang).

Ngày 15.7, Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Giang. Sau đó, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện hàng trăm phách pơ mu cất giấu sát Trạm biên phòng cửa khẩu Nam Giang và trong khuôn viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.

Ngày 19.7, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác. Ngày 20.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác vào hiện trường và yêu cầu lập ban chuyên án. Số gỗ pơ mu thu được ở thời điểm này hơn 590 phách với khối lượng hơn 44,3 m3.

Ngày 21.7, Đồn trưởng, Chính trị viên và Đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác. Ngày 22.7, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo vụ việc lên Thủ tướng.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng rút hồ sơ từ Công an huyện Nam Giang để điều tra. Ngày 25.8, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt nghi can đầu tiên là Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) với cáo buộc cầm đầu nhóm chặt hạ gỗ. Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) bị bắt do tình nghi cầm đầu nhóm vận chuyển gỗ. Tổng cộng khoảng 14 người bị bắt để điều tra.

Ngày 11.11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo kỷ luật cảnh cáo đối với 3 tổ chức đảng gồm: Đảng ủy Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, Chi bộ 3 Trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang, Chi bộ Chi cục hải quan cửa khẩu Nam Giang. Kỷ luật khiển trách đối với Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Đối với cán bộ, Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang có 4 sĩ quan bị kỷ luật gồm: thượng tá Nguyễn Tấn Lạc (Phó bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng),trung úy Dương Văn Hoàng (Đội trưởng Đội kiểm tra, giám sát trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang) cùng bị cảnh cáo; thiếu tá Đỗ Hoàng Minh (Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên) và thượng úy Nguyễn Thế Nhân (Phó bí thư, Phó trạm trưởng trạm Kiểm soát cửa khẩu Nam Giang) cùng nhận hình thức khiển trách về đảng.

Ông Lê Trung Thịnh (Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu Nam Giang) cũng bị cảnh cáo về đảng. Ông Đỗ Tuấn (Bí thư Chi bộ, giám đốc Ban quản lý, Hạt trưởng hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung) bị khiển trách.

Đáng nói, dù trước đó bị đình chỉ công tác nhưng trong kết luận kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam không nhắc đến đại úy Lê Xuân Chính, Đảng ủy viên, Đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ phá rừng pơ mu Quảng Nam: Đang làm rõ liên quan đến đại úy Lê Xuân Chính