Phía công tố Malaysia ngày 14.3 từ chối đề nghị bỏ buộc tội giết người với cô Đoàn Thị Hương - bị cáo người Việt Nam trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên Kim Jong-nam - do bên luật sư bào chữa đưa ra.

Vụ xét xử Đoàn Thị Hương: Tòa án Malaysia bác đơn đề nghị tha bổng

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 14/03/2019, 11:46

Phía công tố Malaysia ngày 14.3 từ chối đề nghị bỏ buộc tội giết người với cô Đoàn Thị Hương - bị cáo người Việt Nam trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên Kim Jong-nam - do bên luật sư bào chữa đưa ra.

Công tố viên Iskandar Ahmad không đưa ra lời giải thích, chỉ cho biết Bộ trưởng Tư pháp nước này ra lệnh tiếp tục xét xử.

Phát biểu tại tòa, luật sư bào chữa Teh Poh Teik tỏ ý thất vọng khi Bộ trưởng Tư pháp Malaysia quyết định như vậy, đồng thời chỉ trích phía công tố đối xử bất công. Ông cũng yêu cầu hoãn phiên tòa vì tình trạng bị cáo Đoàn Thị Hương lúc này không tốt để tiến hành biện hộ.

Thẩm phán chấp thuận hoãn đến ngày 1.4, nhưng cảnh báo rằng không nên trì hoãn thêm nữa.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cũng cảm thấy thất vọng. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ kêu gọi họ ra phán quyết công bằng, trả tự do cho cô ấy càng sớm càng tốt”.

Đoàn Thị Hương cùng công dân Indonesia Siti Aisyah bị buộc tội ám sát Kim Jong-nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân tại sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2.2017.

Cả hai trong phiên tòa hồi tháng 10.2017 đều không nhận tội mà khẳng định các đặc vụ Triều Tiên mới là chủ mưu, họ bị lừa rằng bản thân tham gia một chương trình “chơi khăm” trực tuyến.

Ngày 11.3, hai nữ bị cáo bước vào phiên biện hộ. Tuy nhiên ngay lúc bắt đầu thì phía công tố Malaysia bất ngờ yêu cầu rút lại tội danh giết người đối với Aisyah và phóng thích ngay lập tức, thẩm phán Azmin Ariffin chấp thuận.

Cẩm Bình (theo The Republic, Malay Mail, Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ xét xử Đoàn Thị Hương: Tòa án Malaysia bác đơn đề nghị tha bổng