Đây là một trong 4 cây cầu có quy mô lớn ở xứ dừa kết nối liên hoàn hệ thống giao thông đường bộ khu vực duyên hải vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Xây cầu Rạch Miễu 2 với kinh phí hơn 5.100 tỉ đồng

Mỹ Tho- VKK | 17/03/2022, 13:09

Đây là một trong 4 cây cầu có quy mô lớn ở xứ dừa kết nối liên hoàn hệ thống giao thông đường bộ khu vực duyên hải vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Dự án cầu Rạch Miễu 2 do Bộ GTVT phê duyệt, làm chủ đầu tư với kinh phí dự kiến 5.175 tỉ đồng, theo hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Riêng đường gom, đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2 do UBND tỉnh Bến Tre đầu tư hơn 1.157 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước. Dự án thực hiện từ nay đến năm 2025.

hoi-nghi-bc.jpg
Hội nghị báo chí thông tin dự án cầu rạch Miễu 2 - Ảnh: Mỹ Tho

Theo UBND tỉnh Bến Tre, dự án cầu Rạch Miễu 2 và dự án đường gom vào cầu Rạch Miễu 2, dự kiến khởi công ngày 29.3 tới.

Cầu Rạch Miễu 2 nằm cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8km về phía thượng lưu sông Tiền. Chiều dài dự án khoảng 17,6 km, điểm đầu của dự án xuất phát từ ngã tư Đồng Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), điểm cuối tại xã Bình Phú, TP.Bến Tre, cách cầu Hàm Luông khoảng 0,7 km. Để thực hiện dự án, tỉnh Tiền Giang - Bến Tre phải tiến hành công tác giải phóng mặt bằng hơn 62 ha (tỉnh Tiền Giang có 26.5 ha , Bến Tre gần 36 ha), kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.279 tỉ đồng.

cau-rach-mieu-hien-nay-qua-tai.-anh-tl.jpg
Cầu Rạch Miễu hiện nay đã quá tải - Ảnh: TL

Đến nay, dự án đã được duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp 6 gói thầu, các gói thầu tư vấn giám sát, bảo hiểm, duyệt thiết kế kỹ thuật 4/6 gói thầu. Riêng đấu thầu xây lắp đã duyệt hồ sơ mời thầu đối với 4/6 gói thầu. Hiện tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đang khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, xây các khu tái định cư giúp hơn 600 hộ dân vùng dự án ổn định cuộc sống.

dia-doie63m-cau-bac-qua.jpg
Địa điểm cầu Rạch Miễu 2 bắc qua - Ảnh: Mỹ Tho

Dự án Cầu Rạch Miễu 2 có phần đường là đường cấp III đồng bằng, đáp ứng 4 làn xe cơ giới, và 2 làn xe hỗn hợp, bề rộng 20,5 mét, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Cầu có quy mô mặt cắt ngang đáp ứng 4 làn xe cơ giới rộng 17,5 mét.

Phát biểu trong hội nghị, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhận định: “Đây là dự án lớn, quan trọng góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên QL60; giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Bến Tre và nhiều địa phương của khu vực ĐBSCL. Việc khởi công dự án vào ngày 29.3 nhằm để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
5 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây cầu Rạch Miễu 2 với kinh phí hơn 5.100 tỉ đồng